Sóc Trăng: Hòa thượng Quách Mến (Pháp danh Anhtespanho) viên tịch

(GNO - Sóc Trăng): Văn phòng Ban trị sự THPG tỉnh Sóc Trăng vừa cho hay, HT. Quách Mến (Pháp danh Anhtespanho) vì tuổi cao sức yếu, đã viên tịch vào lúc 22 giờ 10, ngày 17-2, (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Tân Mão) tại chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu), huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

HT. Quách Mến là thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, cố vấn Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, cố vấn Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên, nguyên thành viên Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Mỹ Xuyên, trụ trì chùa Sà Lôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Hòa thượng Quách Mến đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 10, ngày 17-2, trụ thế 88 năm, hạ lạp 68 năm. Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 08giờ00, ngày hôm qua 18-2; Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Sà Lôn, Đại Thành, Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; lễ viếng bắt đầu lúc 10giờ00, từ ngày hôm qua 18-2.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng cùng Môn đồ Pháp quyến sẽ làm lễ truy niệm vào lúc 19giờ00, ngày 21-2, sau đó sẽ cung thỉnh kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại khuôn viên chùa Sà Lôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày