Sóc Trăng: Phục tráng xong chánh điện chùa Dơi

 Ngày 3-3, ông Trần A Quăng, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết sau hơn hai năm bị hỏa hoạn thiêu rụi, dự án phục tráng khu chánh điện chùa Dơi (chùa Mahatúp) ở TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã hoàn thành.

Các tiết tấu hoa văn, lợp ngói sơn vàng, trang trí lại các tượng Phật… đã được phục tráng đúng như hiện trạng ban đầu với tổng kinh phí đầu tư khoảng 3,5 tỉ đồng do trung ương hỗ trợ.

402294.gif
Chánh điện chùa Dơi được phục tráng hoàn thành.
Du khách hân hoan vào chùa ngắm đàn dơi treo lủng lẳng trên cây
 (Ảnh: Duy Khang)

Theo ông Trần Minh - phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng - trong hai ngày 5 và 6-3 chùa Dơi sẽ tổ chức lễ kiết giới (banh chốs sây ma) mừng khu chánh điện được phục tráng hoàn thành để hàng trăm ngàn đồng bào phật tử các tỉnh ĐBSCL về dự.

Thượng tọa Kim Rêne - trụ trì chùa Dơi - cho biết ngôi chùa này là khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tồn tại trên 400 năm ở TP Sóc Trăng.

Mỗi ngày chùa Dơi đón khoảng 1.000 khách trong và ngoài nước đến tham quan chùa, ngắm đàn dơi hàng ngàn con treo lủng lẳng trên cây. Giữa tháng 8-2007, chùa Dơi bị cháy do một trong sáu ngọn nến (mỗi ngọn nặng khoảng 10kg) được thắp suốt đêm đã ngã nên lửa cháy sang 54 ngọn nến còn lại và bùng phát khi bén vào màn vải. Tượng Phật chính bằng gỗ được chạm khắc tinh vi cách nay hơn 400 năm cũng bị cháy sém.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày