Sóc Trăng: Tổng kết công tác Phật sự năm 2011

Chứng minh và chủ trì hội nghị có HT. Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng; HT Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự cùng tất cả các thành viên Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành, Chư Tôn đức Tăng ni trụ trì các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong tỉnh Sóc Trăng.

Toàn cảnh Hội nghị.jpg

Khách mời tham dự có ông Lý Bình Cang - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, ông Huỳnh Thành Phố - Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, cùng quý vị đại diện Chính quyền Mặt trận Tp Sóc Trăng và địa phương, quý Cơ quan thông tấn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Sóc Trăng đồng đến tham dự và đưa tin Hội nghị.

Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2011 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2012. Trong báo cáo của Ban Trị sự đã nêu lên các điểu thành tựu nỗi bật như:

Đặc điểm tình hình chung:

Sóc Trăng ngày nay đang trên đà phát triển đồng bộ về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Nhất là về văn hóa du lịch; đã có nhiều phong trào hoạt động rất sôi nổi, hoành tráng như tổ chức thành công lễ hội Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II, mang tầm vóc khu vực, làm rõ hơn về những con người, quê hương và tiềm năng kinh tế văn hóa của tỉnh Sóc Trăng.

HT Tăng Nô phát biểu.jpg

Cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, Phật giáo Sóc Trăng cùng nhịp nhàng hoạt động nhiều công tác Phật sự đáng ghi nhận như: Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản, khóa An cư Kiết hạ PL: 2555; tổ chức Thành công Đại giới đàn Thiện Mỹ, Đại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN, Đại lễ kỷ niệm lần thứ 703 ngày đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, lễ truy niệm Hòa thượng Thích Thanh Tứ - thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN; tổ chức tang lễ Hòa thượng Quách Mến, Hòa thượng Lý Thi - Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; tổ chức khánh thành, kiết giới Sây Ma nhiều ngôi tự viện, phát triển nhiều đạo tràng tu học của Phật tử, tổ chức thuyết giảng truyền bá chánh pháp và tuyên truyền pháp luật đến với đời sống xã hội. Những công tác Phật sự đạt được cụ thể sau:

Công tác Tổ chức:

Được sự quan tâm giúp đỡ của UBMTTQVN, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; UBMTTQVN, Phòng Nội vụ các huyện, thị, thành trong tỉnh; cùng với sự quyết tâm của Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự, đã hướng dẫn cho 08 Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ (2006-2012).

Còn lại 03 đơn vị huyện chưa tiến hành Đại hội như: Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Tú, Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạnh Trị, Ban Đại diện Phật giáo huyện Cù Lao Dung sẽ tiến hành Đại hội vào đầu quý 1 năm 2012.

Công tác Tăng sự:

Nhằm đáp ứng sự cần cầu giới pháp của Tăng ni trong và ngoài tỉnh. Được sự cho phép của Ban Tăng sự Trung ương và Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khai Đại Giới đàn hiệu Thiện Mỹ tại tỉnh Sóc Trăng vào ngày 13-14-15 tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày 18-19-20 tháng 10 năm Tân Mão). Đã có 193 vị giới tử phát nguyện lãnh thọ giới pháp, cụ thể giới Tỳ kheo gồm 49 vị, Tỳ kheo ni 14 vị, Thức xoa 26 vị, Sa di 65 vị, Sa di ni 39 vị. Ngoài ra còn có 27 vị Tăng ni xin dự thính giới pháp để tu học và 160 vị Cư sĩ nam nữ phát nguyện thọ Bồ tát giới.

Công tác Giáo dục Tăng ni:

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp khóa V và lên kế hoạch chiêu sinh khóa VI (2012 - 2016).

Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ đã làm lễ khai giảng năm học 2011-2012 và chiêu sinh các lớp gồm 60 vị. Tổng số Tăng sinh học viên của trường là 175 học viên. Trường cũng đã hưởng ứng thư chiêu sinh của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp Cần thơ, có 10 vị Sư sãi đăng ký theo học.

Công tác Hoằng pháp:

Ban Hoằng pháp kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử cấp huyện, thị, thành và cấp tỉnh năm 2011 tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự. Qua đó có hơn 180 Phật tử tham gia thi giáo lý cấp huyện và 160 vị dự thi giáo lý cấp tỉnh; kết quả đều đạt yêu cầu của Ban Tổ chức đề ra.

Công tác Văn hóa:

Để thiết thực góp phần tô điểm cho vườn hoa văn hóa của dân tộc, của quê hương Sóc Trăng ngày thêm khởi sắc. Những đường nét kiến trúc, lễ nghi, âm nhạc của Phật giáo đều là nét văn hóa đặc thù của Phật giáo nói riêng và của dân tộc nói chung. Các tự viện đã xây dựng Đại trùng tu xong, tiến hành tổ chức lễ khánh thành, kiết giới Sây ma như: chùa Thới Hưng, huyện Mỹ Xuyên; chùa Tum Núp, huyện Châu Thành; chùa Prếk Ping Toon, huyện Mỹ Tú; chùa Năng Nhơn, Tp Sóc Trăng; chùa Phđau Pên, huyện Trần Đề; chùa Sê Rây Cro Săng, huyện Vĩnh Châu. Các buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm hoành tráng, đảm bảo được an ninh trật tự, tiết kiệm và văn minh.

Chùa Hương Sơn, Tp Sóc Trăng tôn tạo tượng đài Phật A Di Đà lộ thiên, chùa Hiệp Châu và Thiền viện Phật Châu xây dựng tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, chùa Hải Phước An xây dựng 48 tượng đức Phật A Di Đà, các công trình đều hoàn mãn và tổ chức lễ an vị thật trang nghiêm và long trọng.

Ngoài ra Chùa Pháp Hoa, huyện Vĩnh Châu; chùa Phước Long, huyện Mỹ Tú; chùa Huệ Quang, huyện Mỹ Xuyên; chùa Quan Âm, xã Long Đức và chùa Quan Âm, thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú làm lễ động thổ khởi công xây dựng ngôi chánh điện và hiện có trên 20 cơ sở tự viện đang trùng tu xây dựng, sẽ trở thành những danh thắng, điểm tô cho nền văn hóa Phật giáo tỉnh Sóc Trăng ngày thêm khởi sắc.

Công tác Hướng dẫn Phật tử:

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2011 (nhằm ngày 6 tháng 4 năm Tân Mão) tại Ngôi Chánh điện chùa Đại Giác, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng trọng thể cho ra mắt phân ban Gia đình Phật tử trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Sóc Trăng gồm 20 thành viên; đồng thời tổ chức lễ thọ cấp Tín 06 Huynh trưởng và cấp Tập cho 07 Huynh trưởng đang sinh hoạt  trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng đã trang nghiêm tổ chức trại họp bạn “Pháp Huệ” tại vườn Phật cảnh chùa Thiên Thới dưới sự chứng minh của Chư Tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự và quý vị đại diện chính quyền, Mặt trận các cấp. Sau đó Gia đình Phật tử Sóc Trăng đã cử 04 Huynh trưởng tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN tổ chức tại Thừa Thiên - Huế vào ngày 31 tháng 07 năm 2011.

Đặc biệt chùa Phổ Giác, huyện Long Phú và chùa Phước Lâm huyện Mỹ Xuyên có tổ chức khoá tu mùa hè; nhằm giúp đỡ các em học sinh có một sân chơi lành mạnh trong dịp nghỉ hè năm 2011. Mỗi khoá tu quy tụ được từ 50 đến 60 em học sinh độ tuổi từ 10 đến 25 tuổi. Tại khoá tu mùa Hè, các em đã được quý vị trụ trì hướng dẫn học giáo lý, hướng dẫn các em tập tụng kinh, lễ Phật, sám hối, ngồi thiền và thắp nến cầu nguyện Hoà bình, thi giáo lý, thi năng khiếu và những hoạt động xã hội khác. Khoá tu mùa Hè đã mang lại cho các em học sinh một nguồn sinh khí mới, biết kính trọng Tam Bảo, hiếu kính với Cha Mẹ và những bậc trưởng thượng, biết yêu quê hương và yêu thương vạn loại.

 Công tác Nghi lễ:

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã hướng dẫn các tự viện trong tỉnh đồng loạt cử 9 hồi Đại Hồng chung, để tưởng niệm và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7; cũng như đã tiến hành tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 703 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, lễ truy niệm Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Trung ương GHPGVN và đã tổ chức lễ tang cố Hòa thượng Quách Mến, Hòa thượng Lý Thi - Thành viên HĐCM TW GPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội PG tỉnh Sóc Trăng.

Công tác Kinh tế Tài chánh:

Các tự viện có ruộng rẫy và vườn đều có làm kinh tế tự túc như trồng lúa, màu, cây trái, cây lâu năm cổ thụ v.v... Ngoài ra các chùa không có ruộng rẫy vườn thì cũng lo làm kinh tế như bán cơm chay và dùng phương tiện thích hợp với người xuất gia mà hoàn thiện được đời sống của tự viện, góp phần tạo thêm nguồn thu giúp cho hoạt động sinh hoạt Tôn giáo ngày càng tốt hơn.

Công tác Từ thiện Xã hội:

Từ thiện xã hội là công tác thường xuyên của Ban Từ thiện xã hội và các tự viện Tăng ni Phật tử trong tỉnh qua các mặt như: Kết hợp với đài truyền hình tỉnh Sóc Trăng thực hiện chương trình “Nhịp cầu Nhân ái” cứu giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, những bệnh nhân nghèo không tiền chữa trị, phát quà cho dân nghèo, cất nhà tình thương, chăm sóc sức khỏe và phục vụ bệnh nhân nghèo trong bệnh viện, tặng xe lăn, đóng giếng nước sạch, ủng hộ nhà tình nghĩa, xây cầu tráng lộ bê tông, mở lớp học tình thương, nuôi dạy trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn, ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc màu Da Cam, tài trợ học sinh nghèo hiếu học, tặng áo quan và tiền mai táng cho những gia đình nghèo khi gặp hữu sự và những mặt từ thiện khác. Tổng chi phí công tác từ thiện năm 2011 đạt: 35.621.191.000 đ (ba mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, một trăm chín mươi mốt ngàn đồng)

Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Chư Tôn đức Tăng ni trong Ban Trị sự Tỉnh hội; Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố; Chư Tôn đức trụ trì các tự viện đã được tín nhiệm bầu vào Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, UBMTTQVN các cấp đều hoàn thành tốt chức năng và trách nhiệm được giao phó, đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Nghị quyết, pháp luật và chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành.

Nhân Hội nghị Thượng tọa Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội đã giới thiệu nhân sự cho tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới và Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII nhiệm kỳ (2012 - 2017) dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 05 - 06 tháng 03 năm 2012 (nhằm ngày 13 - 14 tháng 02 năm Nhâm Thìn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày