Sóc Trăng: Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

GNO - Trong chương trình của Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam 2015, tối 12-11, đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia đã có đêm diễn đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ đất nước chùa tháp biểu diễn (ảnh).

IMG_1323.JPG


Ảnh: Chanh Đa

Dự đêm biểu diễn có ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Cùng dự còn có bà Menh Kossony, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa - Nghệ thuật Vương quốc Campuchia và đoàn công tác của Bộ Văn hóa Vương quốc Campuchia, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Việt Nam và khoảng 1.000 khán giả, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi biểu diễn mở đầu “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” tại tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn khẳng định, đây là hoạt động giao lưu văn hóa, là chiếc cầu nối thiết thực, có ý nghĩa to lớn trong giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; trong đó có nhân dân tỉnh Sóc Trăng; góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, ổn định, lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tại đêm diễn, hàng chục tiết mục hấp dẫn đã được đoàn nghệ sĩ Vương quốc Campuchia giới thiệu đến khán giả, người dân Sóc Trăng chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc với các điệu múa nổi tiếng của đất nước chùa tháp như múa chhay dăm, múa khèn suoy, các điệu múa rô băm, apsara, những bài hát truyền thống ca ngợi quê hương đất nước Campuchia và cả tiết mục, ca khúc ca ngợi người lính, đất nước con người Việt Nam, ca ngợi tình hữu nghị bền chặt, gắn bó Việt Nam - Campuchia Samaki (đoàn kết)… do chính các nghệ sĩ, ca sĩ đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia thể hiện…

Theo ông Lâm Vĩnh Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng cùng với TP.HCM là 2 địa phương có hoạt động của Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam.

Qua hoạt động này, Sóc Trăng sẽ trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm về hoạt động văn hóa, đặc biệt là đối với nghệ thuật. Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ cố gắng tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban để hoạt động văn hóa nghệ thuật này giao lưu tốt đẹp với đoàn nghệ thuật của vương quốc Campuchia, để làm sao góp phần cho Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam thành công và mang lại ý nghĩa thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết tốt đẹp giữa hai nước.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam diễn ra từ ngày 8 tới 14-11 là hoạt động văn hóa có ý nghĩa hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa - Nghệ thuật Vương quốc Campuchia.

Theo chương trình tại Sóc Trăng, đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia có 2 đêm diễn phục vụ đồng bào Sóc Trăng. Ngoài ra, đoàn còn có nhiều hoạt động tham quan, giao lưu thực địa tại các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng như: chùa Dơi, Bảo tàng văn hóa Khmer, biểu diễn nghệ thuật tại chùa Bốn Mặt (xã Phú Tân, huyện Châu Thành)…

Chanh Đa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày