Sri Lanka sẽ trở thành trung tâm của Phật giáo Theravada

GN - Tổng thống Sri Lanka vừa khẳng định đất nước này sẽ sớm trở thành trung tâm trong việc truyền bá Phật giáo Theravada trên toàn thế giới.

Lời khẳng định của người đứng đầu nhà nước Sri Lanka được đưa ra nhân chuyến thăm và tham dự các hoạt động tâm linh được tổ chức tại thắng tích thiêng liêng Polonnaruwa Gal Vihara, vùng Polonnaruwa với sự tham dự đông đảo của chư tôn đức thuộc Tăng đoàn Sri Lanka.

sri lanka.jpg


Tổng thống Sri Lanka cử hành nghi thức thắp sáng các ngọn đèn tại lễ hội

Trong lời cảm ơn đến Tăng đoàn Sri Lanka khi hỗ trợ tổ chức các nghi lễ tâm linh được thành công, Tổng thống Maithripala Sirisena tập trung vào nhấn mạnh giá trị của Phật giáo trong việc định hướng và điều chỉnh các sinh hoạt xã hội.

Qua đó, người đứng đầu nhà nước Sri Lanka cho rằng công nghệ, kỹ thuật cần được ứng dụng triệt để trong công cuộc truyền bá Chánh pháp.

Dịp này, nhiều hoạt động tôn giáo cũng được tổ chức tại Gal Vihara: Lễ dâng cơm lên Đức Phật, lễ dâng cúng y và tứ sự đến chư Tăng với sự tham dự của 100.000 người; bên cạnh đó là những hoạt động nhân đạo từ thiện, khám chữa bệnh…Nhiều vị tôn túc và giáo phẩm cao cấp của Phật giáo Sri Lanka đã quang lâm chứng minh các nghi thức.

Tâm Nhiên
(theo Colombo Page)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày