Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)
Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ).

Trước sự kiện quan trọng - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Giác Thuận bày tỏ: "Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phật giáo Thành phố sau khi sáp nhập địa giới hành chính ba tỉnh, thành (Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM). Tôi tin tưởng TP.HCM mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, trở thành một khối đại đoàn kết vững mạnh trong lòng dân tộc.

Tinh thần cốt lõi của Phật giáo từ ngàn xưa luôn là "hộ quốc an dân", đồng hành cùng dân tộc. Ở tuổi 86, với hơn 60 năm tuổi đạo, nhìn lại suốt chặng đường tu học và phụng sự, tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi chứng kiến Phật giáo luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Kể từ khi có sự điều chỉnh về đơn vị hành chính cấp cơ sở, Tăng Ni các tự viện thuộc địa bàn Gò Vấp (cũ) vẫn duy trì nghiêm túc các kỳ Bố-tát, An cư kiết hạ và các hoạt động Phật sự theo đúng truyền thống. Trong mỗi dịp sinh hoạt, tôi luôn nhắc nhở, khích lệ Tăng Ni cần tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật Phật chế và tuân thủ Hiến chương GHPGVN để không ngừng thăng tiến trên bước đường tu học.

Xã hội ngày càng phát triển, việc hoằng pháp cũng cần phải linh hoạt, 'khế lý, khế cơ', nhưng dù tùy duyên hóa độ ở thời đại nào thì gốc vẫn phải là công phu tu tập và giữ gìn giới luật. Chính vì vậy, tôi thao thức và kỳ vọng Ban Tăng sự trong nhiệm kỳ mới sẽ đề ra những định hướng rõ ràng, nhất quán, lấy giới luật làm nền tảng cốt lõi để giáo dục, hướng dẫn Tăng Ni. Người xuất gia phải trang nghiêm oai nghi, trọn vẹn đạo hạnh thì người đời mới kính phục, Đạo pháp từ đó mới hưng thịnh và phát triển bền vững.

Về phương diện hoằng pháp và tiếp xúc xã hội, tôi có lời chân thành gửi đến chư Tăng Ni trẻ: Cần tránh sự nhầm lẫn giữa "nhập thế" và "xuất thế". Đồng thời, phải phân biệt rạch ròi ranh giới giữa việc "quần chúng hóa" để độ sinh với sự "trần tục hóa" làm mất đi cốt cách của người tu sĩ. Do đó, mong quý vị cẩn thận tránh lạm dụng phương tiện, hình thức mà đánh mất đi bản chất cốt lõi của đạo Phật là con đường giác ngộ, giải thoát.

Điều thiết yếu nhất đối với người xuất gia vẫn là sự nghiệp tu và học, trau dồi oai nghi tế hạnh. Như lời Tổ sư Khánh Anh từng dạy: 'Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là đãy sách'. Do đó, pháp học và pháp hành phải luôn song hành để khai mở trí tuệ.

Tôi đặt trọn niềm tin vào chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Thành phố trong nhiệm kỳ mới - những thế hệ tiếp nối trọn vẹn tài đức, đạo hạnh; với tinh thần dấn thân phụng sự theo lời Phật dạy, cùng sự thống nhất về ý chí và hành động, lãnh đạo và tổ chức, chắc chắn sẽ đưa Phật giáo TP.HCM không ngừng xương minh và phát triển".

Hòa thượng Thích Giác Thuận năm nay 86 tuổi, là một trong những vị giáo phẩm gắn bó, tham dự các hoạt động Phật giáo sau ngày thống nhất đất nước, đặc biệt là từ khi GHPGVN thành lập, tại khu vực quận Gò Vấp cũ. Hòa thượng hiện là viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh buổi tặng quà đến người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tại Ni viện Phước Long (TP.HCM)

TP.HCM: Ni viện Phước Long trao 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

GNO - Ngày 3-7, hòa cùng không khí kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), Ni viện Phước Long (phường Phước Long) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức trao 100 phần quà đến người khiếm thị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại phiên họp

Thái Nguyên: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Chiều nay, 3-7, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Phù Liễn (phường Phan Đình Phùng), Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có phiên họp liên ngành nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho đại hội.

Thông tin hàng ngày