Tăng đoàn Dòng Truyền thừa Drukpa Ấn Độ thăm Việt Nam

Theo tin từ Ban tổ chức Drukpa Việt Nam, nhận lời mời của Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII và Tăng đoàn Dòng truyền thừa Phật giáo Kim Cương thừa Drukpa Ấn Độ sẽ tới Việt Nam trong chuyến thăm 20 ngày, từ ngày 14/3 đến ngày 4/4/2010, nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội  

  Trong thời gian viếng thăm Việt Nam, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII và Tăng đoàn tùy tùng sẽ chủ trì Pháp hội đại đàn quán đỉnh Mạn-đà-la tại một số tự viện ở 3 miền Nam, Trung, Bắc, để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

phapvuong1.gif

  Dòng Truyền thừa Drukpa do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I Tsangpa Gyare sáng lập vào thế kỷ thứ XII tại Tây Tạng. Trải qua 800 năm truyền thừa và phục vụ con người, các đại sư của dòng truyền thừa này đã mang lại nhiều lợi lạc cho đông đảo người hữu duyên. Dòng truyền thừa Drukpa đã phát triển mạnh tại Nepal , Ladakh (Ấn Độ), Bhutan , và hiện đang có ảnh hưởng tới một số quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

 

Được biết, đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII. Hai chuyến thăm trước đó của ngài là vào các năm 2007 và 2008.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.
Thượng tọa Thích Minh Chánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh

Cà Mau: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

GNO - Sáng 9-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa (xã Thới Bình) đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh.

Thông tin hàng ngày