Tăng, Ni các quận Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn (TP.HCM) tác pháp an cư

Hòa thượng Thích Như Tín và Hòa thượng Thích Minh Trí đối thú an cư tại hạ trường chùa Hải Quang
Hòa thượng Thích Như Tín và Hòa thượng Thích Minh Trí đối thú an cư tại hạ trường chùa Hải Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5, chư Tăng, Ni các quận Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn đã vân tâp về các trụ xứ trên địa bàn để tác pháp an cư.
An cư kiết hạ là thời gian để chư tôn đức Tăng, Ni thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức

An cư kiết hạ là thời gian để chư tôn đức Tăng, Ni thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức

Tại quận Tân Bình: Có 12 trường hạ trong đó 1 trường hạ tập trung là chùa Hải Quang với số lượng hành giả 40 vị và 11 điểm an cư tại chổ chư Tăng có 9 điểm và chư Ni có 2 điểm. Chùa Hải Quang tổ chức lễ kiết giới (dành cho chư Tăng toàn quận) và chùa Vô Ưu (dành cho chư Ni).

Theo truyền thống hằng năm vào mùa an cư, chư Tăng, Ni sẽ tập có những buổi quá đường tập trung sau khi bố-tát của những ngày trưởng tịnh. Đây là sinh hoạt đặc thù của Phật giáo quận Tân Bình từ năm 2010 đến nay. Còn những tháng bình thường chư Tăng, Ni sẽ bố-tát luân phiên tại các chùa trong quận, vừa tạo sự gắn kết trong công tác Phật sự giữa các tự viện, cũng như triển khai kịp thời những thông báo Phật sự của Phật giáo các cấp, cập nhật các hoạt động Phật sự đến Tăng, Ni để hưởng ứng và thực hiện.

Chư Tăng thứ thứ tự 3 vị tác pháp tại chùa Bửu Liên quận Bình Thạnh

Chư Tăng thứ thứ tự 3 vị tác pháp tại chùa Bửu Liên quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh: Chư Tăng kiết giới tại chùa Bửu Liên và chư Ni kiết giới tại chùa Dược Sư.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận cho biết, năm nay toàn quận Bình Thạnh có 478 hành giả an cư với 1 đạo tràng an cư tập trung cho hành giả Ni tại chùa Dược Sư, 13 điểm an cư tại chỗ.

Hạ trường chùa Dược Sư an cư tập trung và nơi kiết giới cho các trường hạ tại chổ của Ni tại quận Bình Thạnh

Hạ trường chùa Dược Sư an cư tập trung và nơi kiết giới cho các trường hạ tại chổ của Ni tại quận Bình Thạnh

Huyện Hóc Môn: Có 4 điểm an cư trong đó 2 trường hạ tại chỗ là chùa Phật Bửu (dành cho chư Tăng với 140 hành giả) và chùa Phước Thiện (danh cho chư Ni với 120 hành giả). Ngoài ra còn có hai trường hạ tập trung là chùa Hoằng Pháp (chư Tăng) và tịnh xá Ngọc Điểm (chư Ni).

Chùa Phật Bửu vừa khánh thành vào ngày 15 tháng 3 là điểm kiết giới an cư cho chư Tăng huyện Hóc Môn

Chùa Phật Bửu vừa khánh thành vào ngày 15 tháng 3 là điểm kiết giới an cư cho chư Tăng huyện Hóc Môn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày