Tăng Ni, Phật tử đến chùa Ấn Quang (TP.HCM) hiến máu

Chư tôn đức và Phật tử về chùa Ấn Quang hiến máu nhân đạo sáng 2-4-2022
Chư tôn đức và Phật tử về chùa Ấn Quang hiến máu nhân đạo sáng 2-4-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-4, nhiều chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã đến chùa Ấn Quang (quận 10, TP.HCM) tham gia hiến máu nhân đạo.
Đăng ký thông tin hiến máu

Đăng ký thông tin hiến máu

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Thư ký chùa Ấn Quang cho biết hoạt động này được chùa kết hợp với Ủy ban Nhân dân và Hội Chữ thập đỏ phường 9 tổ chức tới nay là năm thứ 3. Mỗi năm tùy theo tình hình thực tế tại địa phương chùa sẽ tổ chức hiến máu ít nhất 3 lần trong một năm và kêu gọi chư tôn đức và Phật tử của chùa và các khu vực lân cận tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Lần đầu tiên hiến máu, Đại đức Thích Thiện Bình, chư Tăng tại chùa Ấn Quang cho biết những lần trước ở chùa hiến máu chưa đủ duyên tham gia, mãi tới đợt này mới hiến máu được nên cảm thấy rất vui, là cơ hội để thực hành hạnh nguyện Bồ-tát đạo.

Đại đức Thích Đồng Hạnh từ chùa Đức Quang (quận 4) kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

Đại đức Thích Đồng Hạnh từ chùa Đức Quang (quận 4) kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

Chia sẻ niềm vui của mình khi tham gia hiến máu lần thứ 6, Đại đức Thích Đồng Hạnh (chùa Đức Quang, quận 4) bày tỏ: "Tôi thấy hiến máu thật sự có một ý nghĩa rất lớn, vì với những người đang cấp cứu cần máu mà có máu truyền liền thì họ sẽ vượt qua được cơn “thập tử nhất sinh”. Trong nhà Phật có 2 loại bố thí là nội thí và ngoại thí, cho nên mình có thể ban tặng cho mọi người đúng với ý nghĩa của nhà Phật. Vì thấy vậy nên đúng 3 tháng tôi sẽ đi hiến máu, và sau hiến máu sức khỏe được cải thiện, thấy khỏe hơn”, Đại đức Thích Đồng Hạnh chia sẻ.

Chư Ni và Phật tử các chùa trong khu vực phường 9, quận 10 đến chùa Ấn Quang tham gia hiến máu
Chư Ni và Phật tử các chùa trong khu vực phường 9, quận 10 đến chùa Ấn Quang tham gia hiến máu

Theo đó, trong sáng nay có 61 người tham gia hiến máu với 20 người hiến 250 ml, 39 hiến 350ml và 2 người hiến 450ml.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày