Tăng Ni sinh Lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Long An khóa VII (2019-2021) thi cuối khóa

 Ban Chủ nhiệm khai mạc thi học kỳ II cho Tăng Ni sinh khóa VII (2019-2021) Sơ cấp Phật học Long An
Ban Chủ nhiệm khai mạc thi học kỳ II cho Tăng Ni sinh khóa VII (2019-2021) Sơ cấp Phật học Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-9, được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường Sơ Trung cấp Phật học Long An, Ban Chủ nhiệm tổ chức khai mạc thi học kỳ II cho Tăng Ni sinh khóa VII (2019-2021) Sơ cấp Phật học Long An (năm thứ II) tại chùa Pháp Minh.
Chư tôn đức Ban Chủ nhiệm động viên Tăng Ni sinh làm bài thi học kỳ II

Chư tôn đức Ban Chủ nhiệm động viên Tăng Ni sinh làm bài thi học kỳ II

Kỳ thi học kỳ II cho Tăng Ni sinh khóa VII (2019-2021) Sơ cấp Phật học Long An (năm thứ II) tại chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Thừa ủy nhiệm Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Hiệu trưởng Trường Sơ Trung cấp Phật học Long An, cùng chư tôn đức Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học tỉnh, Ban Giám thị đã đến khai mạc kỳ thi và có lời động viên sách tấn tinh thần để Tăng Ni sinh an tâm bước vào kỳ thi cuối khóa.

Kỳ thi cuối khóa bắt đầu từ ngày 21-9 đến 25-9

Kỳ thi cuối khóa bắt đầu từ ngày 21-9 đến 25-9

Vì tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chánh quyền và góp phần phòng chống, dịch bệnh; Ban Chủ nhiệm tổ chức cho 36 Tăng Ni sinh (18 Tăng, 18 Ni) tại ba địa điểm thi: Chùa Pháp Minh, chùa Linh Nguyên, chùa Long Thành.

Kỳ thi cuối khóa bắt đầu từ ngày 21-9 đến 25-9, với các môn thi: Lịch sử Đức Phật, Phật pháp căn bản, Luật Sa-di/ Sa-di-ni, Kinh Bổn sanh, Nghi lễ Phật giáo, thiền lâm Bảo huấn, Hán văn, Hoa văn và Việt Văn.

Nhằm đảm bảo an toàn trong việc phòng chóng dịch Covid 19, chư tôn đức trong Ban Giám thị và Tăng Ni sinh được test nhanh trước khi tham gia thi và coi thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi Ban Giám thị và Tăng Ni sinh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

Làm bài thi

Làm bài thi

Sáng ngày cuối kỳ thi, 25-9, văn phòng lớp Sơ cấp Phật học Long An được đón tiếp Ni sư Thích nữ Diệu Tánh, đại diện cho Hoà thượng Thích Bổn Nhân trú xứ chùa Việt Đài, Hội Từ thiện Trí Đức tại Đài Loan đến thăm viếng và cúng dường cho chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, Ban Giám thị và trao tặng 36 phần học bổng nhằm động viên tinh thần tu học của Tăng Ni sinh khóa VII Sơ cấp Phật học Long An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày