Tăng Ni VN tại Nhật an cư tập trung, tổ chức lễ Vu lan

GNO - Năm nay, chư Tăng Ni đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã trang nghiêm tổ chức An cư kiết hạ mùa đầu tiên từ ngày 9 tới 15-8.

Trong suốt thời gian An cư diễn ra tại chùa Việt Nam (Kanagawaken, Aikogun, Aikawamachi, Hanbara, Nhật Bản), các thời khóa đã được diễn ra miên mật theo truyền thống Phật giáo Việt Nam.

a th chauvien (5).jpg
Thời khóa nghiêm mật tại khóa An cư tập trung trong 7 ngày của chư Tăng Ni VN hành đạo, tu học ở Nhật

Chư Tăng Ni đã cùng nhau tu tập trong sự thanh tịnh, hài hòa và xây dựng chất liệu hòa hợp trong chốn Thiền môn. Có thể nói, khóa An cư lần này được chư tôn túc chứng minh hoan hỷ, hàng Phật tử tại gia vui mừng đảnh lễ hình ảnh Tăng đoàn tề tựu về một trú xứ.

Đặc biệt, bốn buổi hội thảo đã được diễn ra với nhiều chủ đề xoay quanh về giáo lý, hoằng pháp, đời sống Tăng Ni tại Nhật và sắc màu Phật giáo Việt Nam tại xứ sở hoa anh đào.

Qua đó, các hành giả được chư tôn đức chứng minh sách tấn: làm Đạo cần sự dõng mãnh, tinh tấn và sự hy sinh, luôn ghi nhớ tính chất của Tăng là hòa hợp, “làm gì thì làm huynh đệ cố gắng ngồi lại với nhau cùng sẻ chia công việc Phật sự và nhất là nên tổ chức các kỳ bố-tát, An cư để giữ gìn nếp sống Tăng-già tại đây”.

Sau khóa An cư, chư Tăng Ni tại trường hạ đã trang nghiêm tổ chức lễ Tự tứ và Vu lan vào ngày 15-8.

a th chauvien (11).jpg
Tăng đoàn sinh hoạt trong tinh thần hòa hợp, được sự dẫn dắt và chứng minh của chư tôn đức lớn

a th chauvien.jpg
Phật tử chụp hình lưu niệm sau khóa An cư và Đại lễ Vu lan

Được biết, trong dòng chảy lịch sử từ năm 1953 đến nay, đã có nhiều thế hệ Tăng Ni Việt Nam qua Nhật du học, nhưng Phật giáo Việt Nam vẫn mang một màu sắc theo tự thể cá nhân và chưa có một kỳ bố-tát, An cư nào được tổ chức. Vì vậy, đây là một nét mới của Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản, theo định hướng sự hình thành “Tăng đoàn” và làm việc theo tinh thần hòa hợp của Tăng.

Hiền Nhiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày