Tạo hình 3D nhằm ngăn ngừa việc trộm cắp tượng Phật

GN - Nhiều sinh viên ở Nhật Bản đang tham gia vào dự án chế tác bản sao tạo hình 3D các tượng Phật với mục đích góp phần ngăn ngừa tình trạng trộm cắp có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua.

PhatgiaoNN940 (2).jpg

Các sinh viên phân tích dữ liệu để tiến hành 3D hóa tác phẩm nguyên bản

Các bạn trẻ miêu tả công việc này như là “một trải nghiệm kỳ diệu và quý giá” trong quãng thời gian học tập và nghiên cứu của mình.

Theo báo cáo, đã từng có 160 tượng Phật đã bị đánh cắp ở Wakayama, Nhật Bản giữa năm 2010 đến năm 2011. Hiện tại, các sinh viên khóa học Thiết kế công nghiệp thuộc Trường Trung học phổ thông và Kỹ thuật Wakayama (Nhật Bản) đang tạo ra các mô hình bản sao 3D của các tượng Phật còn lại. Thông cáo từ nhà trường cho hay, dự án này được đề xuất thực hiện với mục tiêu quan trọng nhất là bảo tồn các bức tượng hiện đang được giữ gìn và tôn thờ trong các cơ sở tự viện Phật giáo Nhật Bản.

“Những gì mà chúng ta có thể biết được trong thời gian qua là tình trạng trộm cắp tượng nguyên bản đang tiếp diễn khá nghiêm trọng trong các ngôi chùa Phật giáo”, một lãnh đạo của Trường Wakayama cho hay.

Nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản còn cho biết, hiện tại các sinh viên đang tạo phiên bản 3D của các mô hình tượng Phật. Công việc này được xem như là một phần yêu cầu trong chương trình đào tạo của trường. Sản phẩm tạo được sẽ hiến cúng các ngôi chùa để thay thế các tượng Phật nguyên bản.

Trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí, giáo viên hướng dẫn khóa học khẳng định, qua dự án, các sinh viên sẽ có cơ hội quý giá để trực tiếp học và thực hành các kỹ thuật một cách thuần thục. Nhờ đó các sinh viên nhận được phản hồi từ các ngôi chùa địa phương về kết quả làm việc của mình. Ngược lại, các cơ sở tự viện Phật giáo có thể tiết kiệm các chi phí cho việc thuê nguồn lực để thực hiện dự án này.

Được biết, vào năm 2015, sau 6 tháng thực hiện với sự chung tay của một tập thể đông đảo, các sinh viên đã từng tạo ra một mô hình đầu tiên là bản sao tương đối chân thật của tác phẩm điêu khắc Aizen Myoo. Từ thời gian đó đến nay, Trường Trung học phổ thông và Kỹ thuật Wakayama đã tạo ra được 25 tượng mô hình.

“Từ các tác phẩm được tạo tác, tôi có thể nhìn cận cảnh và chạm vào các tượng Phật quý giá hiện hữu từ hàng trăm năm trước. Đây thật sự là một trải nghiệm quý giá và huyền diệu trong cuộc đời tôi”, một sinh viên tâm sự với báo giới.

Quy trình tạo mô hình một pho tượng khá phức tạp, bắt đầu bằng việc tạo một bản sao chụp 3D của bức tượng nguyên bản. Đối với các số đo khá nhỏ không thể nắm bắt được từ việc sao chụp, điển hình như khoảng cách giữa các ngón tay của bức tượng hay nếp nhăn trên quần áo, sẽ được các sinh viên đảm nhiệm thêm vào sau khi quan sát kỹ lưỡng tác phẩm nguyên bản. Các dữ liệu này sẽ được kết hợp một cách hài hòa và chỉn chu trong sản phẩm dạng 3D.

Sau khi hoàn tất các số đo và tạo xong sản phẩm 3D, bức tượng phải được tiến hành sơn lại sao cho giống với tượng nguyên bản.

Theo Cục Văn hóa Nhật Bản, chỉ trong 2 năm gần đây, đã có 105 vụ trộm cắp các tác phẩm điêu khắc. Do vậy, các cơ sở tự viện Nhật Bản ngày càng quan tâm đến việc tạo ra mô hình tượng 3D thay thế nhằm đảm bảo an toàn cho việc thờ phượng.

Trong một động thái chống lại hiện tượng trộm cắp này, các nhà chức trách Nhật Bản cũng khuyến cáo các ngôi chùa nên chuyển các tượng Phật khó bảo tồn cho Bảo tàng Wakayama Prefectural để lưu giữ một cách tốt nhất có thể.

Gia Trúc - Nguyệt Bảo An
(theo Lion’s Roar)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.
Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.

Thông tin hàng ngày