Tây Ninh: Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội

(GNO-Tây Ninh): Sáng nay 05-11, dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯGH cùng chư tôn đức văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự THPG tỉnh Tây Ninh đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội
wwwTan (2).JPG

Toàn cảnh buổi lễ và chư tôn giáo phẩm chứng minh

wwwTan (1).JPG

HT. Thích Thông Nghiêm - Ủy viên HĐTS kiêm Trưởng ban Trị sự THPG Tây Ninh cùng chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh đã đến dự.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, địa phương đến dự và chúc mừng.

wwwTan (3).JPG

Chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh tham dự lễ

wwwTan (5).JPG
wwwTan (6).JPG
HT. Thích Giác Toàn và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh
tặng hoa chúc mừng Đại lễ
wwwTan (7).JPG

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh chư tôn đức, niệm hồng danh đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chào quốc kỳ, đạo kỳ; tuyên đọc thông điệp Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Đức Pháp chủ, tuyên đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, báo cáo thành tựu Phật sự 30 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh.

Sau 22 năm hiện diện cùng đồng bào địa phương, Tỉnh hội Phật giáo Tây Ninh đã vận dụng trí tuệ tập thể, hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, thực hiện nhiều hoạt động Phật sự quan trọng. Hiện nay, toàn tỉnh có 351 vị Tăng Ni và 130 cơ sở tự viện.

wwwTan (4).JPG

HT. Thích Thiện Pháp tuyên đọc Thông diệp của Đức pháp chủ

wwwTan (8).JPG

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu

Phát biểu chư tôn giáo phẩm và Phật tử toàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Qua đó, bà Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của Tỉnh hội Phật giáo vào các thành tựu chung của toàn tỉnh. Từ cơ sở đó, bà mong rằng Tăng Ni, Phật tử tỉnh Tây Ninh tiếp tục phân đấu, đóng góp nhiều hơn cho các công trình xã hội của tỉnh.

wwwTan (9).JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước
tặng huân chương Lao động đến Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa
wwwTan (10).JPG

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng huân chương lao động hạng 3 đến Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh vì những đóng góp cho công tác từ thiện xã hội từ 2006 đến 2010; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen đến các tập thể, cá nhân thuộc Tỉnh hội. Nhiều lẵng hoa, phần quà được gởi đên chúc mừng Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày