Tết hoan hỷ bên nồi bánh chưng ở chùa Sài Gòn

GNO - Trong những ngày cận Tết, từ sáng sớm tinh mơ, chư Ni và Phật tử chùa Phước Hải (Q.10, TP.HCM) đã cùng chung tay mỗi người một công đoạn gói bánh chưng với màu xanh của lá dong, màu vàng của đậu xanh.

Hòa quyện giữa màu xanh của lá là màu trắng của gạo nếp, màu vàng của đỗ là những gương mặt vui tươi đầy hoan hỷ của chư Ni và Phật tử trong ngày gói bánh chưng.

Nhiều bạn trẻ không về quê đón Tết, tham gia gói bánh cho biết nhờ vậy đã bớt nhớ quê hương.

Khi được gói xong những chiếc bánh mang đi luộc 12 tiếng - để bánh khi bóc ra có màu xanh của lá, vị đậm đà của gạo và đậu xanh...

Một vài hình ảnh từ chùa Phước Hải:

VG (2).jpg
Trước thềm xuân về chùa cùng chung tay gói bánh

VG (18).jpg

VG (14).jpg

VG (11).jpg

VG (12).jpg

VG (8).jpg
Các công đoạn gói, nấu được quý sư cô, Phật tử, bạn trẻ tham gia trong niềm hoan hỷ, chú tâm

VG (13).jpg
Nụ cười xuân của NT.Tịnh Nguyện bên bánh chưng xanh

VG (5).jpg
Không gian Tết tại chùa Phước Hải

Vũ Giang - Bá Nam thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày