Thái Bình: Phân ban Ni giới tỉnh họp triển khai một số Phật sự quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-9, tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Phân ban Ni giới (thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp, triển khai các công việc cho hội nghị ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II (2021-2026).

Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến chứng minh, chỉ đạo; Ni sư Thích Đàm Thoa, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới tỉnh chủ trì hội nghị. Chư tôn đức Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh và 8 huyện, thành phố trong tỉnh cũng về tham dự.

Toàn cảnh hội nghị của Phân ban Ni giới tỉnh Thái Bình, ngày 24-9

Toàn cảnh hội nghị của Phân ban Ni giới tỉnh Thái Bình, ngày 24-9

Tại hội nghị, chư tôn đức đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết Phật sự của Ni chúng tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Chư Ni đã triển khai kế hoạch ra mắt Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ II, dự kiến vào ngày 10-10-2021 (5-9-Tân Sửu) tổ chức tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Theo đó, chư Ni đã suy cử Ban Chứng minh, dự kiến cơ cấu nhân sự các huyện tham gia Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ mới (dự kiến mỗi huyện suy cử từ 2 đến 3 thành viên tham gia), đảm bảo phương châm “Ổn định - Kế thừa - Phát triển” để trình trong kỳ họp thường nguyệt sắp tới của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Phân công chi tiết các công việc cho các thành viên của 12 Tiểu ban hội nghị, dự kiến chương trình - công tác khánh tiết, trang trí hội nghị...

Phát biểu đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa tán dương công tác chuẩn bị của Phân ban Ni giới, nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của chư Ni và hứa sẽ thông qua Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong kỳ họp thường nguyệt sắp tới.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu đúc kết hội nghị

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu đúc kết hội nghị

Thượng tọa cũng đưa ra định hướng bước đầu của một số Phật sự quan trọng cần triển khai trong thời gian tới: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ I (2016-2021); Giao trách nhiệm cho Phân ban Ni giới tỉnh trong quá trình tổ chức Đại giới đàn Thánh Long... Đồng thời, Thượng tọa mong muốn Phân ban Ni giới các cấp cần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ủy viên để Phật sự trong thời gian tới của Ni giới GHPGVN tỉnh Thái Bình thêm khởi sắc về mọi mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thờ vong ở trong chùa

Thờ vong ở trong chùa

GNO - Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa. Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang...
Ảnh Minh Họa .nguồn Làng Cười

Ngày lành tháng tốt

GNO - Hiện lòng tôi rất hoang mang, lo lắng và không biết giải quyết làm sao? Xin quý Báo cho biết về ngày tốt, xấu có thực không? Nếu không tại sao trong chùa các thầy lại coi ngày? Lòng hơi lo sợ vì nếu không nghe lời thầy thì sau này biết đâu gặp nhiều điều không vui hay trắc trở do cưới không đúng ngày tháng tốt.
Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo hai nước trao bản ghi nhớ

GHPGVN ký kết bản ghi nhớ với Tăng-già Phật giáo Sri Lanka

GNO - Sáng 15-4, tại chùa Quán Sứ - trụ sở TƯGH đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa GHPGVN và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.

Thông tin hàng ngày