Thái Lan: Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn về việc đốt nhang an toàn

Giác Ngộ - Bộ Sức khoẻ cộng đồng Thái Lan vừa đưa ra hướng dẫn mới nhất về việc đốt nhang, trong đó đề cập những đám khói nhang phát ra ở các ngôi chùa có khả năng gây nguy hiểm đến sức khoẻ của con người.
wwwkd2.jpg

Ảnh minh họa

Trong bài phát biểu hôm thứ năm, ông Jurin Laksanawisit, Bộ trưởng Bộ y tế, vừa cho biết: khói toả ra từ các loại trầm hương và nhang cây, loại thường chủ yếu được dùng trong chùa, chứa nhiều benzen, butadiene và benzopyrene. Đấy là những chất được cho là nguyên nhân gây ra các loại bệnh như bệnh bạch cầu, ung thư phổi, ung thư da và bàng quang.

Bộ khuyến cáo các chùa tránh đốt nhang ở những nơi kém thông thoáng, sử dụng nhang cây loại ngắn thay vì loại dài và nhanh chóng loại bỏ tàn nhang sau khi đốt. Các thành viên trong chùa nên tránh tiếp xúc lâu với khói nhang, rửa tay, rửa mặt sau khi làm các công việc liên quan đến nhang và phải thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm. Được biết việc thắp các loại nhang được tẩm hương thơm nồng này là một trong những nghi thức tôn giáo quan trọng của đất nước Phật giáo có hơn 37.000 ngôi chùa này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Anam Thubten Rinpoche

Tôn giáo của ngày mai

GNO - Một báo cáo gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, dự đoán rằng, một số tôn giáo lớn trên thế giới sẽ mở rộng; riêng về Phật giáo, số lượng tín đồ được dự báo sẽ giảm trong vài thập niên tới. 
[TRỰC TUYẾN] Đức Pháp chủ sách tấn đại chúng trong Khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

[TRỰC TUYẾN] Đức Pháp chủ sách tấn đại chúng trong Khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn, Ban Quản viện cùng 982 Tăng, Ni sinh, học viên và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về giảng đường Minh Châu - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đón nhận lời giáo giới của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện.

Thông tin hàng ngày