Thái Lan: Chư Tăng tại Bangkok được tiêm vắc-xin Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thái Lan đã bắt đầu tiến hành thêm một đợt tiêm vắc-xin Covid-19 cho tu sĩ Phật giáo và những người làm công quả, hỗ trợ các chùa tại Bangkok vào thứ Sáu, 29-7.

Trong bối cảnh đất nước này phải đối mặt với sự gia tăng số lượng ca tử vong cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Các quan chức của Thái Lan cho biết họ đã lên kế hoạch nhằm cung cấp vắc-xin AstraZenaca cho 221 ngôi chùa tại thủ đô Bangkok, trước khi tiến hành phân phối đến các vùng miền khác trên khắp đất nước.

“Vừa qua, chúng tôi đã mời khoảng 600 nhà sư, trụ trì các tự viện và những người đang cư ngụ tại các chùa trong khu vực thành phố Thonburi đến để tiêm vắc-xin Covid-19”, Thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang cho biết.

Chư Tăng tại Bangkok được tiêm vắc-xin Covid-19

Chư Tăng tại Bangkok được tiêm vắc-xin Covid-19

Lần đầu tiên, Thái Lan bắt đầu tiêm vắc-xin cho các chư Tăng là vào tháng 5-2021, nhằm bảo vệ an toàn cho giới tu sĩ Phật giáo trong đặc thù truyền thống Nam tông trì bình khất thực hàng ngày.

Hiện tại Thái Lan có khoảng 200.000 tu sĩ Phật giáo, giữ vai trò hướng dẫn tâm linh cho quần chúng ở đất đạo Phật là quốc giáo này.

Bangkok là tâm dịch của làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại Thái Lan do biến thể Delta gây ra. Hiện nay, chỉ 5,6% trong số 66 triệu dân của Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ, có khoảng 560.000 ca nhiễm và 4.500 trường hợp người mắc Covid-19 tử vong đã được ghi nhận.

Hôm thứ Sáu, 29-7, Chính phủ Thái Lan cũng đã ban hành một sắc lệnh khẩn cấp để cấm lan truyền “những thông tin sai sự thật” ảnh hưởng đến an ninh và dẫn đến sự lên án của các phương tiện truyền thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày