Thái Lan: Lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới và cầu siêu các hương linh tử vong do Covid-19

Hòa thượng Thích Huệ Phước dâng nến cầu nguyện hòa bình và cầu siêu người mất do Covid-19 tại chùa Thúy Ngạn
Hòa thượng Thích Huệ Phước dâng nến cầu nguyện hòa bình và cầu siêu người mất do Covid-19 tại chùa Thúy Ngạn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-9, tại chùa Thúy Ngạn (Wat Chaiya Pumnikaram), Bangkok đã diễn ra lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, trai đàn chẩn tế nguyện cầu âm siêu dương thái.
Chứng minh, tham dự buổi lễ cầu nguyện

Chứng minh, tham dự buổi lễ cầu nguyện

Chứng minh buổi lễ, về phía An Nam tông (Annamnikai), Vương quốc Thái Lan có Hòa thượng Thích Minh Ân, Phó Tăng trưởng An Nam tông Thái Lan; Hoà thượng Thích Tịnh Thanh, Thư ký trợ lý Đức Tăng trưởng An Nam tông Thái Lan.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại GHPGVN; Thượng tọa Thích Trí Đăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan ông Phan Chí Thành và các vị trong Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các Phật tử.

Hòa thượng Thích Minh Ân phát biểu tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Minh Ân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Ân, Phó Tăng trưởng An Nam tông Thái Lan đã có lời chào mừng phái đoàn chư tôn đức và Phật tử Việt Nam, nêu sơ lược sự hình thành của An Nam tông Thái Lan, công hạnh của các vị Tổ sư Việt Nam đã truyền bá truyền thống tư tưởng và sự thực hành của Phật giáo Việt Nam sang Thái Lan vào thế kỷ 17 và 18.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu tại buổi lễ nhận định lễ cầu nguyện hôm nay được diễn ra trong thời gian rất đặc biệt, đó là chúng ta kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Nhờ sự trợ duyên của chư Tăng chùa Thúy Ngạn và sự thành tâm của các Phật tử mà buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, ý nghĩa và viên mãn.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu tại buổi lễ

Hòa thượng cũng tin tưởng qua sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt này, là cơ hội kết nối lâu dài giữa Phật giáo An Nam tông Thái Lan và Phật giáo Việt Nam trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày