Thái Lan: Lũ lụt làm chết 98 người và gây nhiều thiệt hại

GNO - Mưa do gió mùa, lũ lụt và lở đất ở Thái Lan đã giết chết ít nhất 98 người kể từ tháng bảy năm nay, trong đó có một du khách Pháp, đã đặt ra thêm một thử thách cho chính phủ mới của thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Lũ lụt ở 29 trong 76 tỉnh của Thái Lan đã phá hủy hoặc làm hư hỏng 300.000 ngôi nhà. Mưa lũ cũng đã làm nhiều nơi của thành phố nghỉ mát Pattaya ngập ngang thắt lưng và dẫn đến việc di tản 79 con voi từ một trang trại ở Ayutthaya.

Chú tiểu trong một ngôi chùa bị lụt ở tỉnh Ang Thong - Ảnh Reuter.jpg

Chú tiểu trong một ngôi chùa bị lụt ở tỉnh Ang Thong - Ảnh Reuter

Khoảng trên 526.000 ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm trong nước - khoảng tám lần diện tích của Singapore.

Mùa lũ năm nay ở Thái Lan bắt đầu sau khi cơn bão nhiệt đới Nock-ten đổ bộ vào Đông Nam Á vào cuối tháng bảy, giết chết hơn 50 người tại Philippines trước khi chuyển hướng sang Việt Nam và Thái Lan.

Theo nguồn tin công nghiệp cho biết mưa lớn và lũ lụt đã làm hư hại nhiều cánh đồng nhưng không làm giảm sản lượng xuất khẩu gạo đáng kể.

Nhiều trang trại đã mở rộng diện tích trồng lúa trong những năm gần đây để bù đắp giảm nhẹ thiệt hại trong sản xuất do lũ lụt. Thái Lan dự kiến sẽ sản xuất 25,1 triệu tấn lúa trong năm nay, tăng 1,1 triệu tấn so với năm trước.

Một số con đường ở miền bắc Thái Lan vẫn còn bị phong toả và các chuyến xe lửa phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể.

Tuần tới, nước lũ có thể sẽ tràn đến nhiều nơi ở Bangkok (thủ đô này chỉ cách có 2 mét so với mực nước biển) làm nước sông Chao Phraya ở thủ đô tràn lên các con đường ở một số nơi, mặc dù chính quyền đã tăng cường gia cố bờ sông để ngăn chặn cơn lũ lụt nghiêm trọng này.

Chính phủ Yingluck đã phê duyệt 800 triệu baht (27 triệu USD) hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

Thông tin hàng ngày