Thái Nguyên: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm tác pháp An cư kết hạ Phật lịch 2567

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức An cư kiết hạ tập trung tại chùa Phù Liễn
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức An cư kiết hạ tập trung tại chùa Phù Liễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-7 (16-5-Quý Mão), tại chùa Phù Liễn, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã trang nghiêm tác pháp an cư, bắt đầu mùa hậu An cư kết hạ Phật lịch 2567.
Chư hành giả Tăng, Ni đảnh lễ Tam bảo

Chư hành giả Tăng, Ni đảnh lễ Tam bảo

Trường hạ chùa Phù Liễn có 140 hành giả đăng ký an cư, gồm 52 vị Tăng và 88 vị Ni. Hạ trường nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư vào ngôi Chứng minh đạo sư hạ trường; cung thỉnh Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ở ngôi Đường chủ; Đại đức Thích Đồng Hòa, Phó trưởng ban Trị sự tỉnh làm Chánh Duy-na cùng chư tôn đức Phó Duy-na.

Tác pháp thọ an cư

Tác pháp thọ an cư

Chư tôn giáo phẩm đã niêm hương đảnh lễ Tam bảo, chư vị Tổ sư, chư Tăng, Ni tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ pháp an cư theo truyền thống.

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Nguyên Thành đã có lời giáo giới đến chư Tăng, Ni hành giả an cư, nhắc lại ý nghĩa quan trọng của việc an cư kết hạ đối với người xuất gia, những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, tấn tu tam vô lậu học.

Trường hạ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tại chùa Phù Liễn

Trường hạ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tại chùa Phù Liễn

Theo Ban Tổ chức, trong mùa An cư kết hạ năm nay, bên cạnh việc học kinh luật luận, chư hành giả sẽ được nghe thuyết giảng về Nghị quyết Đại hội IX GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, Hiến chương GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Những trường hợp Tỳ-kheo bắt buộc y chỉ vào thầy

GNO - Theo giới luật quy định, Tỳ-kheo mới thụ giới, năm hạ đầu bắt buộc không được rời thầy, nhằm tinh chuyên về việc học giới luật; năm hạ sau mới có thể rời thầy để tham học giáo pháp và tu tập thiền định.

Thông tin hàng ngày