Thái Nguyên: Hội thảo khoa học, hưng công xây dựng chùa Phù Liễn

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”.

Chứng minh và tham dự hội thảo có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Tịnh độ tông Nhật Bản; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Tuấn, Chủ tịch Hội Phật giáo VN tại Hoa Kỳ; Đại đức Thích Chúc Tiếp, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên,...

Hội thảo được tổ chức tại chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo được tổ chức tại chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên, địa phương sở tại; các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, học giả...

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Được biết, hội thảo khoa học "Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước" nhằm đánh giá tổng thể để từ đó có cách nhìn về những giá trị mà Phật giáo Thái Nguyên nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung đã cống hiến và mang lạị trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành trình bày tham luận

Thượng tọa Thích Nguyên Thành trình bày tham luận

Hội thảo được chia làm hai phần: Phật giáo Thái Nguyên trong lịch sử đạo pháp và dân tộc; Nguồn lực Phật giáo trong phát triển ở tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe nhiều bài tham luận sâu sắc, có giá trị về mặt văn hóa lịch sử, nghiên cứu của các học giả tham dự.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phật giáo là một trong 3 tôn giáo lớn có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, với số lượng 70 chức sắc, hơn 1.000 chức việc, gần 97.000 tín đồ và 195 cơ sở thờ tự. Những năm qua, Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc, an dân; sống tốt đời, đẹp đạo; tăng cường đoàn kết tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chính thức khởi công xây dựng chùa Phù Liễn

Chính thức khởi công xây dựng chùa Phù Liễn

Dịp này, chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã trang nghiêm tổ chức lễ hưng công xây dựng ngôi Tam bảo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tu học của Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày