Thăm Trường Đại học Pháp Môn Phật giáo ở Hungary

GNO - HT.Thích Thiện Bảo, Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯGH hôm 13-10 qua đã đến thăm Trường Đại học Pháp Môn Phật giáo (Dharma Gate Buddhist College) - là cơ sở đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy về Phật học bậc đại học trực thuộc Phật giáo Pháp Môn Hungary.

Trường được thành lập từ năm 1991, sau 25 năm, nay trường đã có 5 cơ sở trong nước và quan hệ quốc tế rộng từ Đại học Phật giáo MCU (Thái Lan), đến các tu viện Phật học Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Âu Mỹ... Hiện có gần 300 học viên được học tập và tham gia nghiên cứu ở cả ba hệ đào tạo: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học.

hungary.jpeg


HT.Thích Thiện Bảo thăm trường và chụp hình lưu niệm với các vị lãnh đạo cơ sở này

Trong buổi tiếp HT.Thích Thiện Bảo đến thăm trường, ông Hiệu trưởng Jelen János đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của trường sau phần tổng quan tóm tắt về lịch sử phát triển Phật giáo ở Hungary. Trường Đại học cùng Phật giáo Pháp Môn đã góp phần quảng bá nếp sống thuần phác của đạo Phật, để ngày càng nhiều người Hung, người Âu tiếp thu những giáo lý minh triết huyền diệu của Phật.

Ông Jelen János chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi vẫn là tốt nghiệp các khóa học, học viên sẽ được trang bị những giáo lý, những kỹ năng vững chãi về Phật học để đáp ứng những nhu cầu tu tập của các cộng đồng cư dân trước những thử thách mới của xã hội”.

Trước đây ông đã từng làm Đại sứ tại Việt Nam là người gần 40 năm có điều kiện gần gũi và hiểu biết VN, có cơ duyên được tiếp thu tuệ giác của đạo Phật.

Ông Hiệu trưởng vui mừng được biết về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Hungary có chùa Tuệ Giác và bày tỏ hy vọng vào sự phát triển của Hội Phật tử VN tại Hungary trong sự nghiệp xây dựng cộng đồng.

Thiện Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày