Thành ủy chúc mừng Phật đản chùa Chantarangsay

GNO - Sáng ngày 7-5 (3-4-Kỷ Hợi), đoàn lãnh đạo Thành ủy do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phật đản PL.2563 - Dl.2019 đến chư Tăng chùa Chantarangsay (Q.3, TP.HCM). Tiếp đoàn có HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Chantarangsay.

TND_6982.jpg

Bà Võ Thị Dung tặng quà chúc mừng Phật đản PL.2563

Đi cùng có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo thuộc Ủy ban MTTQVN TP; cùng đại diện HĐND, UBND, Văn phòng Thành ủy.

Tai buổi thăm, bà Võ Thị Dũng vấn an sức khỏe đến Hòa thượng trụ trì và chư Tăng chùa Chantarangsay. Bà cho biết, GHPGVN sắp đến sẽ đăng cai  tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Hà Nam, một sự kiện mang tầm quốc tế, tạo một vị thế lớn cho GHPGVN và Việt Nam trên trường quốc tế. Thay mặt Thành ủy, bà chúc GHPGVN sẽ tổ chức thành công tốt đẹp Đại lễ Vesak LHQ 2019.

Dịp này, bà Phó Bí thư Thành ủy cũng mong HT.Danh Lung và chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền xây dựng một TP.HCM văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình; phát huy công tác an sinh, xã hội chăm lo đời sống cho người dân thành phố và đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nhất là trong mùa Phật đản sắp đến để tín đồ Phật tử hưởng mùa Đại lễ đầy an lạc và hạnh phúc.

TND_6970.jpg

HT.Danh Lung tiếp bà Phó Bí thư Thành ủy và đại diện các cơ quan TP

Thân mật tiếp đoàn, HT.Danh Lung cảm ơn đến bà Phó Bí thư Thành ủy và đại diện lãnh đạo các cấp dành chút thời gian thăm và chúc mừng Phật đản. Theo sự gởi gắm của lãnh đạo Thành ủy, Hòa thượng cùng chư Tăng sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Thành phố; chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Phật tử, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau sống tốt đời, đẹp đạo.

Nhân mùa Phật đản đến, Hòa thượng chúc sức khỏe đến bà Phó Bí thư và các cấp chính quyền Thành phố.

Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?

Thông tin hàng ngày