Thi vẽ tranh Đức Phật, cắm hoa, thư pháp, ẩm thực

GNO - Trong khuôn khổ tuần văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 do Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, sáng nay, 1-5, tại đây đã diễn ra cuộc thi viết thư pháp chữ Việt, thi vẽ tranh Đức Phật, cắm hoa, chấm giải ẩm thực chay.

ATHI (2).jpg

Chư tôn đức chứng minh

ATHI (3).jpg
Các thí sinh nghe phổ biến nội quy

ATHI (8).jpg
HT.Thích Thiện Tánh bên thí sinh nhí

ATHI (20).jpg
Tác phẩm của bé

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Tánh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư cùng quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, các họa sĩ là Ban Giám khảo…

Theo đó, cuộc thi viết thư pháp chữ Việt chủ đề “Hoa Vô Ưu” với nhiều nội dung phong phú, bút pháp đa dạng chào mừng Đại lễ Phật đản. Cuộc thi thu hút 28 thí sinh dự thi đủ thành phần, lứa tuổi. Thi vẽ “Đức Phật của em” dành cho các chú tiểu, thiếu nhi có 41 thí sinh từ 6 đến 12 tuổi.

Cuộc thi diễn ra trang nghiêm, trong thời gian 60 phút, các thí sinh đã nghiêm túc thực hiện bài thi với nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và thể hiện đầy đủ ý nghĩa hướng đến chào mừng Đại lễ Vesak LHQ, thể hiện sự tôn kính Đức Phật qua các tác phẩm thư pháp cũng như tranh vẽ ngây ngô, trong trẻo của tuổi thơ. 

ATHI (13).jpg

Một tác phẩm đẹp

ATHI (17).jpg
Tô màu

ATHI (10).jpg
Các chú tiểu chăm chú vẽ

ATHI (16).jpg
Đức Phật của em

Theo đại diện Ban Giám khảo, các thí sinh đã thể hiện đúng với chủ đề Ban Tổ chức đề ra, đặc biệt tác phẩm của các chú tiểu, em thiếu nhi thể hiện tài năng với phút pháp đa dạng, tạo hình, màu sắc ngây ngô, sinh động và ấn tượng.

Ban Giám khảo đã chọn các tác phẩm đoạt giải: Thi viết thư pháp:

Giải nhất: Ân Hy; 2 giải nhì: Hải Âu, SC.Huệ Hòa; 2 giải ba: Trí Huệ, Bạch Huệ; 5 giải khuyến khích: Thiên Nhân, Hoa Thám, Huyền Trâm, Minh Lý, Thanh Hòa; giải người lớn tuổi nhất: Thiện Nhẫn.

ATHI (39).jpg

Tác phẩm đoạt giải nhất (giữa) và các giải nhì

ATHI (5).jpg
Nghệ sĩ Thiện Nhân lớn tuổi nhất hội thi

ATHI (25).jpg
Các tác giả - tác phẩm thư pháp

Thi vẽ tranh Đức Phật của em: Giải nhất: Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc; 2 giải nhì: chú tiểu Nguyên Tịnh, Nguyên Lễ; 2 giải ba: Thiện Lộc, Hoàng Lê Vy; 5 giải Khuyến khích: Trung Ấn, Đinh Xuân Duyên Như, Đỗ Thái Gia Thụy, Huỳnh Quốc Duy, chú tiểu Thiên Ân; 3 giải nhí (6 tuổi): Giải nhất nhí: Võ Ngọc Thiên Hà; giải nhì nhí: Phương Ngọc Linh: giải ba nhí: Đào Nguyễn Gia Bảo.

ATHI (33).jpg

Ban Giám khảo chấm giải vẽ tranh Đức Phật

ATHI (28).jpg
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện rất hoan hỷ với các tác phẩm của bé

ATHI (31).jpg
Tác phẩm đoạt giải nhất vẽ tranh Đức Phật

ATHI (29).jpg
Các tác giả đoạt giải vẽ tranh Đức Phật

ATHI (36).jpg
Ban Giám  khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các họa sĩ nhí

ATHI (26).jpg
Cùng với chư tôn đức Ni

Cũng trong sáng nay, tại khu vực ẩm thực chay, hơn 20 gian hàng đến từ các tự viện trong TP.HCM và các tỉnh thành đã thực hiện các món ăn phong phú, mang đậm đặc trưng của các vùng miền, nhiều món ngon, trang trí đẹp mắt. Ban Giám khảo đã chấm giải các món chay dựa theo các tiêu chí: ngon, trình bày đẹp, thuyết trình ý nghĩa…

Theo đó, giải nhất: chùa Đức Nguyên; giải nhì: chùa Lam Viên; giải ba: GĐPT Thiện Từ Tâm; 5 giải khuyến khích: chùa Lâm Quang, Phân ban Ni giới Đồng Nai, Cát Tường, chùa Triêm Phước, chùa Thiên Bản; giải đặc biệt (đơn vị tham gia nhiều gian hàng nhất): chùa Lâm Quang.

Các phần thưởng cho người đoạt giải, và quà tặng cho thí sinh các cuộc thi: viết thư pháp, vẽ tranh, cắm hoa, ẩm thực sẽ được trao vào lễ bế mạc tuần văn hóa chào mừng Đại lễ Vesak LHQ tại chùa Phổ Quang vào lúc 16 giờ ngày 4-5-2014 (nhằm ngày 6-4-Giáp Ngọ).

ATHI (44).jpg

Chấm giải nấu ăn ngon

ATHI (42).jpg
Thuyết trình trước chư tôn đức Ni

DSC_0150.JPG
Gian hàng của Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai

ATHI (45).jpg
Món ăn trình bày đẹp mắt

ATHI (48).jpg

ATHI (49).jpg
Món ăn của chùa Lâm Quang

ATHI (46).jpg
Bánh xứ Huế

ATHI (51).jpg
Há cảo trang trí đẹp mắt

DSC_0146.JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, trưởng Ban Giám khảo phát biểu

ATHI (55).jpg
Chùa Đức Nguyên đoạt giải nhất

 H.Diệu

 

Thi cắm hoa nghệ thuật

GNO - Hôm qua, 30-4, tại Nhà Truyền thống văn hóa Phật giáo TP.HCM cũng đã diễn ra cuộc thi cắm hoa nghệ thuật.

Theo đó, Ban Giám khảo gồm có: cô Phan Thị Ngọc Mai, Giáo viên Nhà văn hóa Phụ Nữ TP.HCM; Phan Thị Ngọc Tuyết, Giáo viên trường Đại học Sài Gòn; Phan Thị Ngọc Phượng, Giáo viên trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

Giải đặc biệt về nghệ thuật: Tịnh xá Ngọc Phú - Gia Lai; 1 giải nhất: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương; 2 giải nhì:  chùa Dược Sư, TP.HCM; Tịnh xá Ngọc Thạnh – tỉnh An Giang; 3 giải ba: chùa Phước Quang- Huyện Hóc Môn, chùa Thiên Phước - tỉnh Bình Dương, nhóm Búp bê – TP.HCM; 5 Giải khuyến khích: PT Trần Thanh Tân, chùa Đức Nguyên - TP.HCM, Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, chùa Phước Viên - An Giang, Quan Âm Tu Viện - TP. HCM.

Theo nhận xét của Ban Giám khảo, thí sinh thể hiện được ý nghĩa "miền hoa tâm nở" nhằm chào mừng ngày Đức Phật đản sinh. Đa số các tác phẩm của chư Ni thể hiện được năng  khiếu mỹ thuật theo đúng từng chủ đề, vì thế tác phẩm từ sự chăm chút, tỷ mỷ đạt được giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của nó.

thi cam hoa (26).jpg
Chăm chút cho tác phẩm

thi cam hoa (4).jpg
Hoa sen là hoa chủ chủ đạo trong hội thi

thi cam hoa (14).jpg
Vườn lâm-tỳ-ni nhỏ trong tác phẩm

thi cam hoa (38).jpg
Thuyết trình trước Ban Giám khảo

thi cam hoa (39).jpg
Ban Giám khảo chấm thi

thi cam hoa (34).jpg

ATHI (58).jpg
Giải nhất

ATHI (59).jpg
Giải nhì

DSC_0155.JPG
Giải ba

H.Diệu - Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày