Thông báo về Đại lễ Kỳ siêu thường niên tại Quảng Hương Già Lam

Chánh điện Quảng Hương Già Lam
Chánh điện Quảng Hương Già Lam
0:00 / 0:00
0:00

Tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 10 năm Tân Sửu -  Phật lịch 2565 (nhằm ngày 17 đến 19-11-2021)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính thưa quý vị Phật tử,

Hàng năm cứ đến trung tuần tháng Mười âm lịch, tu viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại lễ kỳ siêu vào ngày 13, 14 và 15, để tưởng niệm các bậc tiền hiền, phụng tiến chư vị hương linh ký tự và ký cốt phụng thờ tại bổn viện, thể hiện lòng biết ơn báo ơn của người con Phật, nguyện cầu âm siêu dương thái. Đại lễ kỳ siêu năm nay vẫn được tiến hành như thường lệ, ngoài những mục đích nói trên, còn nhằm tưởng niệm kỳ siêu tất cả bịnh nhân không may qua đời trong đại dịch Covid-19 trên Tổ quốc chúng ta và toàn thế giới.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bịnh vẫn đang phức tạp nên dù nội dung Đại lễ vẫn được giữ nguyên, nhưng hình thức tổ chức có một số thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định phòng chống dịch do UBND TP.HCM ban hành:

1. Chùa không gửi thư mời đến từng gia đình như mọi năm, mà chỉ thông báo chung đăng trên báo Giác Ngộ.

2. Đàn tràng Đại lễ được thiết trí tại giảng đường của chùa, thay vì dựng rạp ngoài trời như mọi năm.

3. Các Phật tử viết sẵn danh sách người thân quá vãng trong gia đình để đăng ký dâng sớ kỳ siêu vào các buổi tụng kinh đàn Địa Tạng hoặc Lễ giải oan bạt độ và Chẩn tế cô hồn. Danh sách được gửi qua bưu điện, hoặc đưa trực tiếp tại Văn phòng của chùa vào 10g - 12g sáng hàng ngày, ngoài giờ này xin gọi điện thoại Thượng tọa Thích Quảng Việt để được mở cổng vào chùa đăng ký.

4. Mỗi gia đình chỉ cử một người đại diện đến dự lễ tại chùa. Phật tử đến dự lễ phải chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của thành phố.

Ban Quản trị tu viện trân trọng gửi thông báo này đến tất cả quý Phật tử để biết và đăng ký.

Cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc.

Quảng Hương Già Lam, ngày 28-10-2021

Trú trì

Tỳ-kheo Thích Nguyên Giác

Tam quan Quảng Hương Già Lam

Tam quan Quảng Hương Già Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày