Thu hồi bức tranh Phật giáo bị đánh cắp từ Hoa Kỳ

GNO - Hàn Quốc đã thu hồi được 1 bức tranh Phật giáo thế kỷ thứ 18 bị đánh cắp từ một nhà sưu tập nghệ thuật của Mỹ, cơ quan văn hóa cho biết.

Cục Di sản Văn hóa cho biết tác phẩm được cho là được tạo tác từ khoảng năm 1738, đã được tặng lại bởi nhà sưu tập nghệ thuật người Mỹ trên trong một cuộc đấu giá vào tháng 3. Cơ quan này đã thu hồi lại vào tháng rồi sau khi yêu cầu nhà sưu tập hủy bỏ việc bán tác phẩm.

vch 1.jpg

Tác phẩm, rộng 65 cm và dài 97 cm, là một bức chân dung của Đại sư Seon (ảnh) từng được lưu giữ bên trong chùa Seonam ở Suncheon, cách Seoul 294 km về phía nam.

Bức họa thuộc về Tông Tào Khê của Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa rõ làm thế nào mà tác phẩm có thể đến được Hoa Kỳ.

Shim Ju-wan, một thành viên Tông Tào Khê, cho biết bức tranh là một nghiên cứu "cực kỳ có giá trị" về nghệ thuật Hàn Quốc, được họa bởi một trong những học trò hàng đầu của Hwaseung, một họa sĩ lớn về tranh Phật giáo.

"Thực tế là bức tranh cổ đã được giành lại mà không phải qua chi trả hay áp lực chính trị. Điều đó làm cho tác phẩm có ý nghĩa hơn", ông nói.

Tác phẩm đã được trưng bày tại Bảo tàng Phật giáo Trung ương tại Seoul bắt đầu từ hôm qua, thứ Ba (21-7).

Văn Công Hưng (Theo Yonhap)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày