Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn tại chùa Phổ Quang

Hương án tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn
Hương án tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-9 (20-8-Nhâm Dần), tại chùa Phổ Quang (phường Phước Vĩnh, TP.Huế), môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ tưởng niệm húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Tri sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dự lễ tưởng niệm húy nhật
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dự lễ tưởng niệm húy nhật

Quang lâm dâng hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư tôn đức giáo phẩm chứng minh; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Phổ Quang
Lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Phổ Quang

Đúng 10 giờ, môn đồ pháp quyến cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Đạo, Phó Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi sám chủ cùng chư tôn đức cử hành lễ cúng ngọ và cung tiến giác linh theo nghi thức thiền môn cố đô.

Môn đồ pháp quyến thành tâm đảnh lễ tôn sư
Môn đồ pháp quyến thành tâm đảnh lễ tôn sư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, thế danh Nguyễn Ngưỡng, sinh năm Quý Mùi (1943) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, tỉnh Quảng Trị, nối dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 44, pháp phái Liễu Quán.

Năm 18 tuổi, ngài xuất gia với Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Pháp tại chùa Phổ Quang, cố đô Huế; thọ giới Cụ túc tại Đại giới đàn Vạn Hạnh tổ chức tại tổ đình Từ Hiếu năm 1965.

Chư Tăng dự lễ húy nhật
Chư Tăng dự lễ húy nhật

Trưởng lão Hòa thượng tiếp nối trách nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang sau khi bổn sư viên tịch (1984), sau đó, ngài đã trùng tu chùa Phổ Quang trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm như hiện nay.

Từ năm 1992, Hòa thượng được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế mời làm phụ tá cho Hòa thượng Trưởng ban Nghi lễ của Giáo hội.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Với đức khiêm cung, tính kiên nhẫn, và lòng nhiệt thành trong mọi Phật sự, nên Hòa thượng đã được Giáo hội suy cử từ chức vụ này qua những trọng nhiệm khác. Tại Ban Trị sự tỉnh nhà, từ phụ tá, Hòa thượng đã nhanh chóng đảm trách Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, rồi đến Trưởng ban Tăng sự, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh.

Thượng tọa Thích Lương Nguyên tuyên sớ cung tiến giác linh
Thượng tọa Thích Lương Nguyên tuyên sớ cung tiến giác linh

Năm 2002, Ban Trị sự cung thỉnh Hòa thượng lên Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự. Cũng trong năm này, Hòa thượng được suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, tại cương vị này, Hòa thượng đã 10 năm cống hiến. Hòa thượng còn đảm trách thêm chức vụ Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương của Giáo hội.

Năm 2012, Hòa thượng được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn trong khuôn viên chùa Phổ quang
Bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn trong khuôn viên chùa Phổ quang

Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 18-9-2019 (nhằm ngày 20-8-Kỷ Hợi). Trụ thế 77 năm, 55 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày