Thừa Thiên Huế: Trọng thể khai mạc Đại Giới đàn Minh Hoằng

(GNO-Thừa Thiên Huế): Chiều ngày 30-3 (tức ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần) vừa qua, tại Tổ đình Từ Đàm, Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Minh Hoằng đã trang nghiêm cử hành lễ khai mạc. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Đức Phương, Đường đầu Hoà thượng Giới đàn chư tôn đức trong Ban Kiến đàn.
TTH (11).JPG
TTH (12).JPG
TTH (13).JPG
TTH (14).JPG

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

TTH (15).JPG
TTH (16).JPG

Đại Giới đàn Minh Hoằng do HT. Thích Đức Phương làm Đường đầu Hoà thượng, HT. Thích Chơn Thiện làm Tuyên luật sư; HT. Thích Giác Quang làm Chánh Chủ đàn; HT. Thích Huệ Ấn làm Yết ma A xà lê; HT. Thích Quang Nhuận và HT. Thích Chơn Hương làm Giáo thọ A xà lê; HT. Thích Đức Thanh làm đệ nhất tôn chứng; HT. Thích Tâm Thọ, đệ nhị Tôn chứng; HT Thích Lưu Hoà, đệ tam Tôn chứng; HT. Thích Chơn Tế, đệ tứ Tôn chứng; HT. Thích Tánh Tịnh, đệ ngủ tôn chứng; HT. Thích Thanh Liên, đệ lục tôn chứng; HT. Thích Quán Hạnh, đệ thất tôn chứng.

TTH (7).JPG
TTH (8).JPG
TTH (19).JPG
Chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức
Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni
TTH (6).JPG

Tại Đại Giới đàn Minh Hoằng, Ban Kiến Đàn đã tuyển chọn 80 Giới tử thọ Tỳ Kheo 90 Giới tử thọ Tỳ Kheo Ni 62 Giới tử thọ Thức Xoa Ma Na 142 Giới tử thọ Sa di 58 giới tử thọ Sa di Ni và thu nhận 150 giới tử thọ Bồ Tát tại gia 600 giới tử thọ Thập Thiện.

TTH (1).JPG
TTH (18).JPG

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại Giới đàn Minh Hoằng

TTH (23).JPG
TTH (2).JPG
TTH (3).JPG
TTH (17).JPG
TTH (20).JPG

HT. Thích Giác Quang tuyên đọc diễn từ khai mạc Đại Giới đàn sâu lắng đạo tình “Cái khó hơn việc rùa mù đáy biển trăm năm ngoi lên một lần mà móc đầu vào được lỗ ván đang bềnh bồng vô định. Thế mà nay các Giới tử đang có đủ những điều khó được ấy, đó là do túc duyên nhiều đời đã cảm đức Từ Bi, các vị phải trân trọng và vun bồi thiện căn ấy bằng con đường thiết tha cầu thọ giới và giữ gìn giới mình sẽ thọ để ngăn chận những sai lầm tội lỗi. Nhờ giới mà phát sinh thiền định và trí tuệ, có năng lực tiêu trừ mọi thống khổ. Chúng ta giữ giới là phụng báo thâm ân của Chư Vị Giới Sư đã trao truyền giới pháp mà các Ngài đã nghiêm mật hành trì, giữ giới cũng là phụng báo trọn vẹn tứ trọng ân”.

TTH (22).JPG
TTH (4).JPG

Cung an chức sự

TTH (21).JPG
TTH (5).JPG

Ban Kiến đàn đảnh lễ chư Giới sư

TTH (9).JPG

Đại Giới đàn Minh Hoằng sẽ được tổ chức trong 3 ngày 30-3 đến 01-4 (15 đến 17-2-Canh Dần), với hai Giới trường Từ Đàm dành cho Giới tử Tăng thọ giới và Diệu Đức dành cho Giới tử Ni thọ giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày