Tiền Giang: Chùa Tịnh Nghiêm tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu & dâng y

(GNO): Ngày 10-8 (nhằm ngày mùng 01/7/Canh Dần) tại chùa Tịnh Nghiêm - TP Mỹ Tho đã long trọng diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu & dâng y PL.2554-2010  

Chứng minh và tham dự buổi lễ,có  HT. Thích Minh Nghĩa - Viện chủ tổ đình Giác Nguyên (Q.4  TP.HCM), TT. Thích Minh Tấn – Ủy viên BTS Tỉnh hội, Chánh Đại diện PG huyện Cai Lậy, TT. Thích Thiện Hòa - Ủy viên BTS, Chánh Đại diện PG thị xã Gò Công cùng chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng trụ trì các trú xứ.

vulan_13.JPG
vulan_16.JPG

Về phía Ni giới có Ni trưởng Thích nữ Như Bình – Trưởng Phân Ban Đặc Trách Ni giới tỉnh Tiền giang, NT Thích nữ Minh Viên, Ni trưởng viện chủ Tịnh Xá Ngọc Quang, Ni trưởng viện chủ Tịnh Xá Ngọc Chơn - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang cùng các Ni sư, Chư Đại đức Ni trụ trì các Tự viện trong, ngoài tỉnh và đông đảo phật tử đạo tràng Pháp Hoa chùa Tịnh Nghiêm về dự lễ.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do nhóm nghệ sĩ thành phố Mỹ Tho biểu diễn nhân ngày Vu Lan Báo Hiếu và Sư cô Tịnh Giác đọc lời hoài niệm Vu Lan hòa trong không khí đầy cảm xúc của nghi thức cài hoa hồng.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các em thanh thiếu niên gia đình Phật tử đạo tràng chùa Tịnh Nghiêm dâng những đóa hoa tươi thắm mừng khánh tuế Chư tôn đức trong ngày lễ “Biết ơn” này.

HT Thích Minh Nghĩa thay mặt chư tôn thiền đức đáp từ tán dương sự nỗ lực của Ni sư Tịnh Nghiêm trong việc kiến lập đạo tràng cho hàng Ni chúng và Phật tử tu học thật tốt, nổi bật nhất là hoạt động từ thiện Ni sư đã có những đóng góp đáng kể. Hòa thượng cũng cũng khen ngợi tinh thần cúng dường đúng chánh pháp của Phật tử. 

Kế đến, đoàn Phật tử nhiễu Y trong tiếng tụng kinh Vu Lan Bồn trang nghiêm của chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni và sau đó dâng lên tứ sự Pháp y cúng dường mừng tuổi đạo quý Ngài sau 90 ngày an cư tu học.

vulan_29.JPG

Cũng nhân dịp này, nơi đạo tràng chùa Tịnh Nghiêm, toàn thể Chư tôn đức và Phật tử được đảnh lễ chiêm bái các phần xá Lợi của Đức Phật và chư vị Thánh tăng. Đây là công đức vô cùng thù thắng trong tất cả công đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày