Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành
Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa phiên họp
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa phiên họp

Chủ tọa phiên họp có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Đại diện các ban ngành tỉnh Tiền Giang có ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo - Dân tộc thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh và đại diện các cơ quan.

Đại đức Thích Huệ Phát báo cáo tại phiên họp

Đại đức Thích Huệ Phát báo cáo tại phiên họp

Tại buổi họp, Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo một số hoạt động trọng tâm của GHPGVN tỉnh trong tháng qua. Hoạt động từ thiện xã hội nhân Đại lễ Phật đản toàn tỉnh thực hiện trên 6,3 tỷ đồng.

Chư tôn đức có nhiều ý kiến, báo cáo bổ sung tại phiên họp, nêu một số hoạt động Phật sự tại địa phương, triển khai hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn trực thuộc tỉnh.

Về danh sách tấn phong giáo phẩm năm 2025 của Tăng Ni trong tỉnh đã gửi về Giáo hội gồm có 2 vị đề nghị tấn phong Hòa thượng, 6 vị Thượng tọa và 6 vị Ni sư.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi họp lưu ý các vấn đề về việc của chùa Bửu Khánh; Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị có biện pháp nhắc nhở một số tự viện tự ý xây thêm nơi thờ thần linh, thờ mẫu khác với truyền thống Phật giáo và có các hình thức quảng bá trên mạng xã hội không họp với Chánh pháp; Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh khi mở khóa tu mùa hè cần nghiêm túc tuân thủ theo nội dung công văn của Giáo hội hướng dẫn. Đặc biệt phải tùy theo điều kiện địa phương mà chiêu sinh cho phù hợp, đảm bảo mọi sự an toàn cho khóa sinh.

Việc An cư kiết hạ là tuân thủ luật Phật chế, nên toàn thể chư Tăng Ni phải nghiêm túc thực hiện. Chư tôn đức đã được mời vào Ban Chức sự các trường hạ phát tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng cảm ơn đến Tăng Ni và Phật tử đã đoàn kết chung tay hỗ trợ Ban Trị sự tỉnh thực hiện các chương trình trong Đại lễ Phật đản.

Trong lộ trình hình thành và phát triển của GHPGVN nói chung và GHPGVN tỉnh Tiền Giang từ khi thành lập đến nay, vai trò của Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện là rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, theo như sự vận hành của thời đại, Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện sẽ chuẩn bị ngưng vai trò lãnh đạo hành chánh địa phương trong thời gian tới; vì vậy Thượng tọa Thích Quảng Lộc lưu ý với Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, nhất là hệ thống thư ký và văn phòng cần nghiêm túc thực hiện công tác bảo lưu hồ sơ tự viện, Tăng Ni tại địa phương để nộp về Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lưu trữ.

“Lưu trữ và bảo tồn tư liệu, thông tin của tự viện, Tăng Ni là việc làm quan trọng và cần thiết trong quá trình hội nhập, phát triển của thời đại. Đây cũng là thể hiện lòng tri ân, trân quý của chúng ta đến với thành quả hoạt động cũng như công đức của chư tôn đức tiền bối hữu công của Giáo hội”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi họp

Dịp này, Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức; đồng thời Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng có khánh vàng lưu niệm công đức đến chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành cũng như các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Phát biểu góp ý tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản; ghi nhận nhiều hoạt động thiết thực.

Bà Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cũng hứa sẽ tư vấn các cơ quan chuyên môn tích cực hỗ trợ cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ trong thời gian tới. Bà Loan đánh giá cao sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu của tự viện, Tăng Ni. Qua đây, bà Loan cũng thông tin một số điều trong Thông tư số 06 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về luật lưu trữ để chư tôn đức nắm bắt và thực hiện hiệu quả trong chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên họp

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên họp

Ông Huỳnh Văn Hải cũng có phát biểu thông tin một số hoạt động hiệu quả tiêu biểu của Chính phủ và của tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt là tỉnh Tiền Giang vừa được Chính phủ phê duyệt đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động; khẳng định những thành tựu này đều có sự đóng góp tích cực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày