Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, họp triển khai Phật sự

Chư Ni thành kính đảnh lễ, tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo
Chư Ni thành kính đảnh lễ, tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-3, tại Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh - chùa Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho), chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh trang nghiêm tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công; tổ chức họp nhằm triển khai một số Phật sự trọng tâm.
Chư Ni đối trước Tổ đường thành kính dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ai Đạo

Chư Ni đối trước Tổ đường thành kính dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ai Đạo

Tại buổi lễ, chư Ni đối trước Tổ đường thành kính dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ai Đạo, cùng tưởng niệm, tri ân công đức chư vị Ni tiền bối hữu công.

Theo lịch sử, nữ tôn giả Đại Ái Đạo (Kiều Đàm Di), ngay sau khi thọ nhận Bát Kỉnh pháp, Đức Thế Tôn cho phép tôn giả Đại Ái Đạo cùng 500 nữ nhân dòng họ Thích thọ đại giới, trở thành những vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật.

Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo là vị Ni lãnh đạo Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh, chứng đắc quả vị A-la-hán. Tôn giả Đại Ái Đạo thọ 120 tuổi đời, 40 tuổi đạo.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm phát biểu tại buổi họp

Trước đó, chư Ni đã có buổi họp triển khai Phật sự trọng tâm. Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh nêu ý nghĩa lễ tưởng niệm; nhấn mạnh buổi họp lần này nhằm báo cáo tổng kết các hoạt động năm 2022, lắng nghe ý kiến, biểu quyết một số hoạt động Phật sự sắp tới.

Theo báo cáo, Phân ban đã cơ cấu xong thành phần nhân sự của nhiệm kỳ mới; đồng thời có nhiều hoạt động khởi sắc trên các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục, đặc biệt là ngành từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Chư Ni có buổi họp thảo luận Phật sự trọng tâm sắp tới

Chư Ni có buổi họp thảo luận Phật sự trọng tâm sắp tới

Chư Ni tỉnh nhận giáo chỉ tấn phong Ni trưởng 17 vị, Ni sư 61 vị; có 3 vị Ni vừa được bổ nhiệm trụ trì; tốt nghiệp lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I là 66 vị.

Sau khi thảo luận, chư Ni thống nhất sẽ mở 2 lớp Luật học chuyên đề cho chư Ni trên toàn tỉnh (1 lớp dành cho chư Ni trẻ dưới 10 hạ lạp và 1 lớp dành cho chư Ni từ 10 hạ lạp trở lên), thời gian dự kiến vào hạ tuần tháng 2 Âm lịch (nhuận).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày