Tiền Giang: Trường hạ Sắc tứ Linh Thứu tạ pháp, dâng y

GNO - Sáng ngày 11-8, tại tổ đình Sắc tứ Linh Thứu (X.Thạnh Phú, H.Châu Thành), Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức lễ Vu lan, tạ pháp, dâng y.

v10_8.gif

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Minh Chí, HT.Thích Trí Huờn, HT.Thích Hạnh Trân, đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư PL.2563, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang…

Tại buổi lễ, các em thanh thiếu niên Phật tử tổ đình Sắc tứ Linh Thứu dâng hoa cúng dường lên chư tôn đức chứng minh.

v23_4.gif

Lễ Vu lan

Đại diện chư Ni hành giả cung đối trước chư tôn đức dâng lời khánh tuế, kính chúc chư tôn đức chứng minh, BTS Phật giáo tỉnh, giáo thọ đạo thọ miên trường; bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức khóa an cư, chư tôn đức Ban Giảng huấn, Ban Chức sự hạ trường.

Trường hạ tổ đình Sắc tứ Linh Thứu là nơi dành cho chư Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh trở về cấm túc an cư, với 120 hành giả.

v28_1.gif

Phật tử dâng y cúng dường

HT.Thích Giác Nhân, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang thay mặt chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh sách tấn đến chư hành giả Ni, chúc mừng chư hành giả vừa hoàn thành thời gian an cư thanh tịnh.

Tiếp đó, nghi thức hoài niệm Vu lan và lễ cài bông hồng Vu lan, các ca sĩ đã trình bày nhiều bài hát dạt dào cảm xúc về tình yêu của cha, của mẹ trong chương trình này.

v24_3.gif

Phật tử cài hoa hồng đến chư tôn đức chứng minh trong lễ Vu lan

Đạo từ cho hàng Phật tử nơi pháp hội, HT.Thích Huệ Minh tán thán tinh thần hộ trì Phật pháp của các Phật tử. Ba tháng an cư, các Phật tử đã nỗ lực để gieo giống phước điền, một lòng ủng hộ chư Tăng Ni có đầy đủ phương tiện an tịnh tu tập.

Tại buổi lễ, TT.Thích Quảng Lộc, Phó trưởng BTS, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh cầu nguyện các hương linh tử vong do tai nạn giao thông. Qua đó tuyên truyền đến chư Tăng Ni, Phật tử và toàn thể chúng hội phải ý thức sâu sắc việc chấp hành luật giao thông.

Ban TT-TT PG Tiền Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày