Tiếp tục thảo luận về độ người xuất gia, tài sản của Tăng

GNO - Sáng nay, 16-8, ngày thứ sáu của khóa tu, chư Tăng lãnh đạo BTS Phật giáo TP, các ban ngành trực thuộc, 24 BTS Phật giáo quận huyện tham gia khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, Q.10) tiếp tục thảo luận về việc độ người xuất gia, tài sản của Tăng.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP chủ trì buổi pháp đàm; HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP nói về tài sản của người tu sĩ do Đức Phật chế định.

ANH BB (2).JPG
HT.Thích Minh Thông nói về các quy định của người xuất gia do Đức Phật chế định - Ảnh: Bảo Toàn

Tiếp tục về vấn đề độ người xuất gia, nhận đệ tử, một số tôn đức có ý kiến, rằng việc độ đệ tử cũng tùy duyên của mỗi vị Tăng, Ni. Thực tế, nhiều vị giáo phẩm, trụ trì có phẩm hạnh, oai nghi, hành trì tu tập tốt, khả năng nhiếp chúng… thu hút lượng Phật tử có tâm nguyện đến xin xuất gia rất đông. Có vị một năm độ chúng xuất gia cho 50, 70 người nhưng vẫn giáo dưỡng tốt đệ tử; có vị mỗi năm chỉ nhận đệ tử xuất gia 1 - 2 người. Vì thế, vấn đề độ đệ tử xuất gia nên tùy vào khả năng và “cái duyên” của mỗi vị bổn sư.

Về phía Giáo hội, Ban Tăng sự, BTS Phật giáo địa phương nên xem xét tính hài hòa giữa các hệ phái, đồng thời giám sát khả năng, tư cách của vị bổn sư để quyết định cho bổn sư nhận bao nhiêu đệ tử, nâng cao trách nhiệm của vị bổn sư với đệ tử của mình.

Mở rộng vấn đề, có ý kiến đề xuất Giáo hội cần siết lại thời gian từ khi Phật tử thế phát xuất gia cho đến khi giới tử thọ giới là bao nhiêu lâu, cần quy định cụ thể, mới được thọ giới (hiện nay có trường hợp thọ cụ túc quá sớm, chỉ trong hai năm sau khi xuống tóc); các điều kiện, quy định, nội dung khảo hạch… dành cho giới tử cần quy định đồng bộ từ TƯGH cho đến địa phương.

Có như vậy mới tránh tình trạng giới tử qua khảo hạch không thông thuộc Luật, Luận nhưng quen biết, gởi gắm… Hay tình trạng, giới tử tránh nơi “Giới đàn khó” để đến địa phương “Giới đàn dễ” thọ giới, để rút ngắn thời gian. Trong khi đó, người thọ giới chưa nhuần về hành trì, tu tập…

ANH BB (4).JPG

Chia sẻ nhiều vấn đề về Tăng sự - Ảnh: Bảo Toàn

Về tài sản của Tăng, thực tế hiện nay có vài trường hợp khi vị trụ trì sau khi viên tịch để lại số lượng tài sản nhất định trong ngân hàng, nhập nhằng trong việc thừa kế. Theo luật pháp thế gian hiện hành thì chỉ có con cháu trong mối quan hệ huyết thống của vị đó mới được thừa hưởng hợp pháp, nhưng quy định của Giáo hội, tài sản của Tăng không thuộc cá nhân mà thuộc về Tam bảo (tài sản chung).

Một vài chia sẻ tại buổi pháp đàm sáng nay cho biết, để tránh tình trạng trên, vị Tăng nếu phải đứng tên tài sản nên ghi chú rõ vào hồ sơ của ngân hàng “Đây là tài sản không phải của cá nhân tôi mà tài sản chung của chùa…”, nếu bất ngờ có tranh chấp, ngân hàng căn cứ vào hồ sơ để giải ngân tài sản thuộc về chùa, về chúng.

ANH BB (3).JPG

Gần 100 vị tham gia khóa cấm túc 10 ngày - Ảnh: Bảo Toàn

HT.Thích Như Tín, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP cho biết một vài vấn đề thảo luận thuộc về nội dung hành chánh Giáo hội (thảo luận vào ngày mai, 17-6).

Đồng thời, ghi nhận các ý kiến về các vấn đề Tăng sự của chư tôn đức trong khóa tu, cho biết sẽ trình Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, ban chuyên môn nghiên cứu để có hướng cụ thể đưa vào chương trình hoạt động Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày