Tổ chức bồi dưỡng Luật Phật đến hành giả Tăng tại đạo tràng an cư tổ đình Tịnh Độ

Hòa thượng Thích Phước Minh giảng dạy buổi đầu tiên về một số vấn đề Luật Phật qui định về an cư
Hòa thượng Thích Phước Minh giảng dạy buổi đầu tiên về một số vấn đề Luật Phật qui định về an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-6, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, thiền chủ đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) có buổi giảng dạy đầu tiên về Luật Phật.
Chư Tăng hành gia tham gia lớp bồi dưỡng

Chư Tăng hành gia tham gia lớp bồi dưỡng

Theo đó, Hòa thượng Thích Phước Minh, thiền chủ đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ đã giảng dạy buổi đầu tiên cho chư Tỳ-kheo trẻ với một số vấn đề Luật Phật chế định về an cư.

Khóa bồi dưỡng Luật Phật với sự tham gia giảng dạy còn có Hòa thượng Thích Thiện Phương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ; Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phật học tỉnh Quảng Nam, Yết-ma, giáo thọ đạo tràng an cư tại tổ đình Tịnh Độ.

Lớp bồi dưỡng về Luật cho Tỳ-kheo trẻ tại đạo tràng Tịnh Độ

Lớp bồi dưỡng về Luật cho Tỳ-kheo trẻ tại đạo tràng Tịnh Độ

Được biết, trong 3 tháng an cư, chư hành giả Tỳ-kheo trẻ tại đạo tràng an cư tổ đình Tịnh Độ ngoài việc thực hiện trì tụng 6 thời, bái sám, hành thiền… theo truyền thống còn tham gia học khóa bồi dưỡng Luật do ban Chức sự đạo tràng an cư tổ đình Tịnh Độ khai mở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày