Tôn giáo kêu gọi ngừng các lò phản ứng hạt nhân

Nhà sư Tetsuen Nakajima nộp kiến nghị lên chính quyền tỉnh Fukui
Nhà sư Tetsuen Nakajima nộp kiến nghị lên chính quyền tỉnh Fukui

GNO - Các nhà lãnh đạo Phật giáo và các tôn giáo khác đang kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền trong chiến dịch chống lại việc khởi động lại hai lò phản ứng đã tạm ngừng hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty Điện lực Kansai.

Họ đã đệ trình một bản kiến nghị đến thống đốc tỉnh Fukui, Issei Nishikawa, yêu cầu ông này không đồng tình với việc khởi động lại hai lò phản ứng mà chính quyền của Thủ tướng Noda dự kiến sẽ tiến hành vào giữa mùa hè này.

Vào 30-5, khoảng 100 thành viên thuộc Diễn đàn Liên tôn về Chính sách Hạt nhân Quốc gia đã tập trung tại văn phòng chính quyền tỉnh Fukui.

"Chúng tôi muốn bàn bạc cách thức để tạo ra một tỉnh không phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân", sư Tetsuen Nakajima, trụ trì chùa Myotsuji ở Obama tỉnh Fukui cho biết.

Trong đơn, các nhà lãnh đạo tôn giáo cho rằng các nhà lãnh đạo chính phủ chỉ nghĩ đến việc làm, nhu cầu về điện và an toàn từ khía cạnh công nghệ khi họ tìm cách khởi động lại lò phản ứng.

Họ cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Fukui chia sẻ những khó khăn do tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và suy nghĩ trong chánh niệm trong việc vận hành các lò phản ứng hạt nhân, được thực hiện ngay cả khi biết rằng cư dân và người lao động sẽ phải chịu tiếp xúc với bức xạ.

Một trong 100 nhà lãnh đạo tôn giáo là Tokuun Tanaka, 37 tuổi, một nhà sư tại chùa Dokeiji ở Minami-Soma, tỉnh Fukushima và cũng là người đã sơ tán đến Sakai thuộc tỉnh Fukui sau tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào 3-2011 cho biết: "Một số thị trấn trong tỉnh Fukushima có thể đã trở nên giàu có nhờ các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng nhiều người đang hối hận về điều này. Họ đang than phiền về tình trạng tiến thoái lưỡng nan đang xảy ra tại nơi đây".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày