Tông phong tổ đình Nghĩa Phương lễ Tổ đầu năm

GNO - Sáng mùng 6 Tết Bính Thân (13-2-2016), Tông phong tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang đã vân tập về tổ đình Nghĩa Phương (2 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đảnh lễ Tổ và chúc xuân Đại lão HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương.
hanhtri.JPG
Quang cảnh buổi họp mặt đầu xuân Bính Thân của Tông phong Nghĩa Phương

Sau  nghi thức đảnh lễ Tổ, tri niệm công đức chư vị Tổ sư tiền bối, Tổ sư Tông trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương là chúc xuân Đại lão HT.Thích Trí Tâm do TT.Thích Trí Tấn, Phó Tông phong tổ đình Nghĩa Phương chủ lễ.

Tại buổi  lễ Đại lão HT.Thích Trí Tâm cung tuyên tiểu sử và tri niệm công đức cố HT.Thích Bích Lâm, Phó Viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội Phật giáo Cổ rruyền VN - Tông trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương.

Đại lão HT.Thích Trí Tâm đã tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni Tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã truyền đăng tục diệm, kế thừa và phát triển đạo pháp làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang.

Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đại chúng pháp thể khang an, Phật sự viên thành.

Buổi họp mặt đầu xuân kết thúc sau phần triển khai Phật sự của Tông phong. Trong buổi họp mặt này, Đại lão HT.Thích Trí Tâm đã cung cử ĐĐ.Thích Thiện Phước, Thư ký Tông phong tổ đình Nghĩa Phương là người thừa kế trụ trì tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang.

 Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày