TP.HCM: Ban Hoằng pháp trao thưởng cho học sinh giỏi

GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2564, sáng nay, 23-8 (5-7-Canh Tý), tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức trao phần thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi năm 2020 là con em của Phật tử đang tu học tại các đạo tràng TP.

ANH AB (5).JPG
Ban Hoằng pháp TP.HCM trao thưởng cho con em Phật tử tu học tại các đạo tràng

Đến chứng minh, tham dự có HT.Thích Nhật Hỷ, UVTT BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp TP.

Tại buổi tặng thưởng, HT.Thích Nhật Hỷ đã phát biểu khai mạc cho biết, do tình hình Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên buổi tặng thưởng cho học sinh giỏi các cấp của con em Phật tử các đạo tràng TP được bố trí ngồi giãn cách, đeo khẩu trang... tuân thủ theo các khuyến cáo.

ANH AB (10).JPG

Trao phần thưởng cho học sinh cấp III

Theo truyền thống của Ban Hoằng pháp TP mỗi năm đều thực hiện chương trình tặng thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học giỏi, là con em các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Chương trình do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, nguyên Trưởng ban Hoằng Pháp T.Ư chủ trương và duy trì nhiều năm qua vào dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu hàng năm.

Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2564, Ban Hoằng pháp TP vẫn duy trì chương trình tặng thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi nhưng mở rộng hơn, tặng thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi là con em Phật tử tu học tại các đạo tràng TP. Đây là phần thưởng nhằm động viên, khích lệ các em học sinh đã chăm ngoan, chuyên cần, nỗ lực trong học tập trở thành con ngoan trò giỏi.

ANH AB (9).JPG

Trao phần thưởng cho các em học sinh là Phật tử

Ban Hoằng pháp TP đã tặng tổng cộng 542 phần thưởng cho 542 học sinh giỏi các cấp, trong đó 65 cháu mẫu giáo (300.000 đồng/ phần); 170 học sinh cấp I (10 quyển tập, 400.000 đồng/ phần); 180 em học sinh cấp II (15 quyển tập, 500.000 đồng/ phần); 120 em học sinh cấp 3 (20 quyển tập, 700.000 đồng); 4 em sinh viên Đại học (1 phần quà, 1.000.000 đồng/ phần); 3 phần thưởng đặc biệt tặng đến 3 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố (1 phần quà, 1.000.000 đồng).

Ngoài ra, mỗi phần thưởng, Ban Hoằng pháp TP còn tặng một cuốn Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan.

Tổng trị giá chương trình tặng thưởng của Ban Hoằng pháp TP hơn 270 triệu đồng.

ANH AB (6).JPG

Các cháu mẫu giáo cũng được nhận thưởng

Được biết, do diễn biến phức tạp của Covid-19, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu năm nay, Ban Hoằng pháp TP tổ chức lễ đơn giản, không tổ chức lễ Vu lan hành chánh theo thông lệ, không tổ chức lễ cài hoa hồng theo truyền thống, các em học sinh đến nhận thưởng được  đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách, lần lượt lên nhận thưởng và ra về.

ANH AB (1).JPG

HT.Thích Nhật Hỷ phát biểu tại buổi tặng thưởng

ANH AB (2).JPG
Các học sinh, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa nhận thưởng

ANH AB (3).JPG
Phần thưởng khích lệ được Ban Hoằng pháp TP duy trì mỗi năm

ANH AB (7).JPG
Trao phần thưởng đến các em học sinh

ANH AB (8).JPG

Các em Phật tử được nhận phần thưởng khích lệ học tập của Ban Hoằng pháp

ANH AB (4).JPG
Buổi tặng thưởng tổ chức đơn giản, nhận thưởng rồi ra về ngay

ANH AB (12).JPG
Các em học sinh được Ban Hoằng pháp TP sắp xếp ngồi giãn cách

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày