TP.HCM: Phật giáo H.Cần Giờ ra mắt tân Ban Trị sự

GNO - Chiều qua, 6-5, lễ ra mắt tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giờ đã được diễn ra trang trọng tại chùa Hải Đức - văn phòng BTS PG huyện (xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

1A.JPG


Lễ ra mắt tân BTS PG huyện Cần Giờ diễn ra trang nghiêm

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS PG TP.HCM và chư tôn đức Văn phòng BTS TP.HCM. Cùng sự tham dự của Tăng Ni trụ trì, đang tu học tại huyện Cần Giờ và đại diện Phật tử tín tâm địa bàn huyện.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; bà Trần Thị Thùy Trang, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cần Giờ; ông Phan Văn Phận, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Cần Giờ; ông Nguyễn Thành Lộc, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cần Giờ; ông Phạm Lâm Sơn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Cần Thạnh, cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

1B.JPG

1D.JPG
Chư tôn đức, Phật tử dự lễ

Sau diễn văn khai mạc và tuyên bố mãn nhiệm nhiệm kỳ VII (2012-2016) của BTS GHPGVN huyện Cần Giờ, lễ ra mắt Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII (2017-2021) đã chính thức bắt đầu.

2.JPG


TT.Thích Giác Huệ, Trưởng BTS PG huyện Cần Giờ tuyên bố mãn nhiệm, nhiệm kỳ VII

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thư ký BTS GHPGVN TP tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phật giáo huyện Cần Giờ. HT.Thích Thiện Tánh trao quyết định đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ.

Theo đó, nhiệm kỳ mới, nhân sự Phật giáo huyện Cần Giờ có 6 thành viên do TT.Thích Giác Huệ tái nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự. Một nhân sự mới, ĐĐ.Thích Minh Bảo được BTS GHPGVN TP.HCM bổ nhiệm về huyện Cần Giờ giữ chức vụ Phó ban Trị sự, kiêm phụ trách Hoằng pháp, Kiểm soát.

3.JPG
TT.Thích Thiện Quý tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phật giáo huyện Cần Giờ

4.JPG
HT.Thích Thiện Tánh thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP trao quyết định

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TT.Thích Giác Huệ, Trưởng BTS PG huyện Cần Giờ đã nhận định: “Nhiệm kỳ 2012-2016 vừa qua, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử huyện nhà đã nỗ lực hết mình trong mọi Phật sự. Mặc dù kết quả đạt được khiêm tốn so với các đơn vị quận, huyện khác trên địa bàn thành phố nhưng đây là sự nỗ lực hết mình của tập thể GHPGVN huyện Cần Giờ. Trong nhiệm kỳ mới này, được sự hỗ trợ và tăng cường nhân sự từ Giáo hội Phật giáo thành phố, cũng như sự đồng tình ủng hộ từ chính quyền các cấp, Tăng Ni và Phật tử địa phương, BTS GHPGVN huyện Cần Giờ tin tưởng và hy vọng rằng, sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn trong mọi hoạt động Phật sự, nhất là công tác Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử và Từ thiện xã hội”.

5.JPG


Tân Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại buổi lễ này, bên cạnh đánh giá những thành tích mà Phật giáo huyện Cần Giờ đã thực hiện được trong nhiệm kỳ VII, bà Trần Thị Thùy Trang, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cần Giờ đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn: “Trong nhiệm kỳ tới, với trí tuệ Phật giáo, với tinh thần đoàn kết - lục hòa của Ban Trị sự, của Tăng Ni, Phật tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng huyện và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, BTS GHPGVN huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục lấy việc phục vụ chúng sanh, ích đời lợi đạo làm phương tiện để tu hành, đạt giác ngộ, giải thoát; khẳng định và xiển dương những giá trị ưu việt của tôn giáo để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm, nương cậy của Tăng Ni, Phật tử và đồng bào có thiện cảm với Phật giáo trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.

6.JPG


BTS GHPGVN TP.HCM tặng 50 triệu Quỹ vì người nghèo H.Cần Giờ

Bà Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cần Giờ cũng nhấn mạnh: “Về trách nhiệm của UBMTTQVN huyện Cần Giờ sẽ cùng các ngành chức năng tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm, tạo điều kiện để tôn giáo phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp...”.

Đúc kết tại buổi lễ ra mắt tân Ban Trị sự, HT.Thích Thiện Tánh đã gửi cảm ơn các cấp chính quyền huyện Cần Giờ, Phật tử đã có mặt đông đủ chứng kiến lễ ra mất BTS GHPGVN huyện Cần Giờ. Hòa thượng nhấn mạnh: “Tăng Ni huyện Cần Giờ tuyệt đối chấp hành luật pháp nhà nước. Có mặt đầy đủ lãnh đạo các cấp chính quyền huyện Cần Giờ, tôi xin nêu rõ: BTS GHPGVN huyện Cần Giờ có làm gì sai, xin quý vị báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và có phương thức điều chỉnh phù hợp”.

Về phía Phật giáo huyện Cần Giờ, Hòa thượng mong muốn Tăng Ni trụ trì các tự viện ngoài việc tu học, hoằng pháp tốt, cần nhắc nhở Phật tử chấp hành mọi quy định của pháp luật; sát cánh cùng chính quyền chia sẻ khó khăn với 50 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng với sự kỳ vọng và chỉ đạo, Hòa thượng gửi lời chúc tất cả các thành viên tân BTS GHPGVN huyện Cần Giờ nhiệm kỳ mới hoàn thành mọi công tác Phật sự, thân khỏe, tâm an.

7A.JPG

7B.JPG
Nhiều lẵng hoa, quà gửi đến chúc mừng sự kiện quan trọng của Phật giáo H.Cần Giờ

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày