TP.HCM: Rộn ràng mùa Phật đản

Giác Ngộ - Hôm nay đã là ngày 21-5 (tức mùng 8-4 ÂL). Chỉ còn đúng 7 ngày nữa, Phật tử trên khắp hành tinh sẽ cử hành nghi thức đón mừng Lễ Đản sanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - ngày lễ được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội tôn giáo thế giới.
WPD (8).JPG

Cờ Phật giáo xuất hiện dày đặc trên đường Sư Vạn Hạnh

WPD.JPG

Tại TP.HCM, mùa Phật đản năm nay đến khá sớm khi các chùa rục rịch chuẩn bị từ cả tháng trước. Khẩn trương nhất là công tác thiết trí lễ đài Phật đản, một công việc thường thấy và phổ biến trong dịp này. Đảo một vòng quanh thành phố, chúng tôi nhận thấy nhiều chùa đã hoàn tất lễ đài cả tuần nay với nhiều chi tiết trang trí sắc sảo và bắt mắt.

Chùa Phước Hải - một ngôi chùa nằm trên đường 3-2, quận 10, những ngày này luôn rộn ràng tiếng nói cười của kẻ ra người vào mà chủ yếu là các em sinh viên các trường đại học. Lễ đài Phật đản tại chùa đã được thiết lập cách đây gần nửa tháng và ngày nào cũng có đông Phật tử đến lễ lạy và tham dự khóa lễ cử hành vào mỗi tối. Theo Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện - trụ trì chùa Phước Hải, lễ chính thức Phật đản tại chùa sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 23-5 (tức mùng 10-4 ÂL), chủ yếu dành cho Phật tử trẻ là các sinh viên tham dự.

WPD (1).JPG

Trang trí cờ Phật giáo trên đường Phạm Văn Hai

WPD (2).JPG
WPD (3).JPG

Trên một số tuyến đường của thành phố, cờ Phật giáo và cà bandroll Kính mừng Phật đản đã được treo lên khá nhiều. Những ngày này, đi trên các trục lộ Bùi Thị Xuân, Phạm Văn Hai hay Sư Vạn Hạnh, Huỳnh Lan Khanh (dẫn vào chùa Phổ Quang - quận Tân Bình)..., người đi đường sẽ dễ dàng nhận thấy diện mạo mới của các con đường này khi trên đầu là rợp màu của cờ ngũ sắc.

WPD (4).JPG
WPD (5).JPG

Trên một con đường của thành phố

Riêng tại Tổ đình Ấn Quang - Trụ sở của Thành hội, theo sự chỉ đạo của HT.Thích Nhật Quang - Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS, trụ trì chùa, chư Tăng và Phật tử đã thiết lập lễ đài khá sớm. Trên ngôi tháp 7 tầng mới được xây dựng, mỗi tầng đều được treo một bandroll cỡ lớn với dòng chữ "Kính mừng Phật đản" rất trang trọng. Bước vào khu vực này, chúng ta thật sự có cảm giác như Đại lễ Phật đản đang đến thật gần.

WPD (6).JPG

Lễ đài Phật đản tại chùa Phổ Quang

WPD (7).JPG
WPD (10).JPG

Cờ Phật giáo được trang trí trong khuôn viên một tư gia Phật tử

Tại các chùa lớn như Phổ Quang (lễ đài Phật đản chính của thành phố), Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Quảng Đức, chùa Giác Tâm, Thiền viện Vạn Hạnh v.v... cũng đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày kỷ niệm Đản sinh Đức Từ Phụ khi chư Tăng Ni và Phật tử bắt đầu treo cờ và thiết lập lễ đài Đản sanh. Ngay sáng nay, chùa Giác Tâm - quận Phú Nhuận đã diễn ra lễ tắm Phật trang nghiêm và thành kính. Trước đó, tối 20-5, tại huyện đảo Cần Giờ, chùa Phước Hải đã tổ chức một đêm ca nhạc khá ấn tượng để kính mừng Phật đản từ những người con xứ biển xa xôi của thành phố. Từ hôm nay, tại các cơ sở tự viện của Phật giáo thành phố sẽ bắt đầu diễn ra lễ hội Phật đản bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

WPGGG.JPG
Các em học sinh Trường mẫu giáo Họa Mi làm lễ tắm Phật
tại chùa Giác Tâm vừa diễn ra sáng nay 21-5

Không khí Đản sanh đang đến thật gần và người con Phật trên khắp thành phố đang bước vào những ngày rất đáng nhớ của tháng Tư huyền diệu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày