TP.HCM: Thượng tọa Thích Tuệ Không - thành viên Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN quận 10, Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Tuệ Không viên tịch hôm nay, mồng 3 Tết Nhâm Dần.
Chân dung Thượng tọa Thích Tuệ Không

Chân dung Thượng tọa Thích Tuệ Không

Thượng tọa Thích Tuệ Không (1955 - 2022), thành viên Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang, quận 10, Ủy viên UBMTTQ phường 9, quận 10; Nguyên Đại biểu HĐND phường 9, quận 10.

Theo cáo phó, sau thời gian bệnh nhẹ, Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ, mùng 3 Tết Nhâm Dần (3-2-2022), tại tổ đình Ấn Quang, số 243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, TP.HCM; Trụ thế: 67 năm, 34 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan lúc 19 giờ, mùng 3 Tết Nhâm Dần (3-2-2022). Kim quan tôn trí tại tổ đình Ấn Quang. Lễ viếng bắt đầu lúc 20 giờ, mùng 3 Tết Nhâm Dần.

Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa lúc 6 giờ sáng mùng 5 Tết Nhâm Dần (5-2-2022).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày