TP.Cần Thơ: Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư hành giả an cư dâng lời tác bạch tri ân đến chư tôn đức
Chư hành giả an cư dâng lời tác bạch tri ân đến chư tôn đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-8 (5-7-Quý Mão), tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã cử hành lễ bế giảng khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Hoa, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Tăng Ni trụ trì các tự viện, hành giả an cư, cùng đại diện chính quyền, các cơ quan Thành phố tham dự.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự phát biểu khai mạc lễ bế giảng
Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự phát biểu khai mạc lễ bế giảng

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ khai giảng vào ngày 3-6-2023 (16-4-Quý Mão) được tổ chức với 3 trường hạ: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, với 60 hành giả an cư; trường hạ Ni chùa Phước Long với 50 vị hành giả an cư; trường hạ Ni chùa Liễu Thành có 51 vị hành giả an cư.

Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ báo cáo kết quả ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ báo cáo kết quả ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng tổ chức thêm khóa huân tu 10 ngày nhân mùa An cư kiết hạ cho Tăng Ni sinh Lớp Cao đẳng Phật học, từ ngày 16 - 26-4-Quý Mão tại điểm chùa Long Quang, Q.Bình Thủy có 57 vị Tăng và điểm chùa Thiên Quang, Q.Ninh Kiều có 30 vị Ni.

Ban Tổ chức còn nhận được đăng ký xin cấm túc an cư của chư Tăng Ni tại các tự viện trong thành phố với số lượng 454 Tăng Ni.

Tăng sinh Thích Minh Tịnh thay lời cho toàn thể hành giả an cư dâng lời tác bạch tri ân

Tăng sinh Thích Minh Tịnh thay lời cho toàn thể hành giả an cư dâng lời tác bạch tri ân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Kiệt, Trưởng ban Tôn giáo TP.Cần Thơ chúc mừng chư Tăng Ni đã hoàn thành khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Ông Nguyễn Thanh Kiệt phát biểu chúc mừng chư Tăng Ni hoàn thành 3 tháng an cư

Ông Nguyễn Thanh Kiệt phát biểu chúc mừng chư Tăng Ni hoàn thành 3 tháng an cư

Thay lời cho Hoà thượng Trưởng ban Trị sự TP.Cần Thơ, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự đã phát biểu tán thán những thành tựu mà chư Tăng Ni đã đạt được trên bước đường tu học, phụng sự Đạo pháp - Dân tộc, chúc mừng chư Tăng Ni được thêm một tuổi đạo.

Thượng tọa Thích Bình Tâm đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phát biểu

Thượng tọa Thích Bình Tâm đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phát biểu

Sau phần cảm tạ bế mạc của Thượng toạ Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni thực hiện nghi thức cổ Phật khất thực, các Phật tử sớt bát cúng dường 500 vị Tăng Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Đồng Ân (quỳ) trong lễ cầu siêu anh linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đặc biệt là 504 thường dân vô tội bị sát hại trong biến cố 1968

Gieo bình yên trên mảnh đất Mỹ Lai

GNO - Trên con đường dẫn vào thôn Tư Cung (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), tiếng chuông chùa Bảo Lâm ngân dài trong chiều gió. ngôi chùa còn ngổn ngang công trình nhưng đã thấp thoáng dáng vóc uy nghiêm, hiện hữu như một lời nhắc nhở về sự bình yên trên vùng đất từng nhuốm màu tang thương.
Chư tôn đức, đại biểu cắt băng khánh thành chùa Linh Sơn

Hải Phòng: Lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Linh Sơn

GNO - Sáng 26-10, tại Khu di tích lịch sử Núi Voi (thôn Chi Lai, xã An Trường, TP.Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra Lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Linh Sơn, chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Thông tin hàng ngày