TP.HCM: Ấm tình phiên chợ Tết “Nghĩa tình quê hương” tại chùa Minh Đạo

Phiên chợ "Nghĩa tình quê hương" có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phiên chợ "Nghĩa tình quê hương" có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tết cổ truyền dân tộc là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm, chia sẻ đối với những người khó khăn trong nghĩa tình đồng bào, một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao tặng quà, phong bì lì xì và chúc mừng năm mới an lành đến bà con

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao tặng quà, phong bì lì xì và chúc mừng năm mới an lành đến bà con

Đến chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) sáng 8-1 (17 tháng Chạp) để tham dự phiên chợ Tết 0 đồng, chú Lê Nhung (70 tuổi - bị khuyết tật ở chân) bán vé số ở khu vực phường 9, quận 3 xúc động chia sẻ: “Người khuyết tật bán vé số khổ lắm, mà Tết lại sắp đến, khó khăn lại càng khó hơn. Được thầy thương, giúp cho những người tàn tật nghèo có quà ăn Tết tôi biết ơn lắm”, chú Lê Nhung bày tỏ niềm tri ân đến quý thầy ở chùa Minh Đạo.

Còn với cô Kim Chi (70 tuổi, ở gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) cho biết đây là lần đầu tiên được đến chùa nhận quà, ở đây mọi người ai cũng dễ thương, giúp đỡ dân nghèo không có sự phân biệt. "Tôi đi chợ nhận được quá trời quà, có cả lì xì để đón Tết nữa. Nhận quà mà tôi xúc động muốn khóc. Vậy là Tết này tôi với mẹ già yên tâm rồi”, cô Nhung rớm nước mắt chia sẻ niềm vui có quà để đón Tết.

Phiên chợ có nước ngọt, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, rau củ quả

Phiên chợ có nước ngọt, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, rau củ quả

Nói về chương trình phiên chợ Tết 0 đồng, bà Phạm Thị Hồng Cúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 9, quận 3, TP.HCM đánh giá: “Chương trình Tết 0 đồng của chùa Minh Đạo diễn ra từ năm 2019 đến nay. Đây là một chương trình ý nghĩa nhân văn và thiết thực trong dịp Xuân về, để chăm lo cho bà con nhân dân có cuộc sống đỡ vất vã hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn", bà Phạm Thị Hồng Cúc chia sẻ.

"Với người đệ tử Phật thực hành lời dạy của Đức Phật, mở rộng lòng từ bi, tình yêu thương đến với tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm. Với những phần quà nhỏ chùa Minh Đạo gửi tặng đến bà con khó khăn trên địa bàn, mong sẽ hỗ trợ một phần nào đó để bà con đón Tết ấm áp và an lành bên người thân”, Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) cho biết.

Đại đức Thích Minh Ân tặng chậu hoa đón đến bà con

Đại đức Thích Minh Ân tặng chậu hoa đón đến bà con

Phiên chợ Tết 0 đồng sẽ diễn ra liên tục từ ngày 17 đến 25-12-Nhâm Dần, mỗi ngày có từ 2 đến 3 phiên chợ, mỗi đợt từ 50 đến 100 bà con bán vé số, khuyết tật, khó khăn… trên địa bàn đến nhận. Với dự kiến 650 phần quà, mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng gồm: bánh kẹo, nước ngọt, trái cây, nhu yếu phẩm, rau củ, một chậu hoa và phong bì mừng tuổi 200 ngàn đồng.

Bà con nhận bánh kẹo

Bà con nhận bánh kẹo

Trái cây

Trái cây

Phiên chợ Tết 0 đồng phong phú với trái cây, bánh kẹo, nước ngọt...

Phiên chợ Tết 0 đồng phong phú với trái cây, bánh kẹo, nước ngọt...

Đại đức trụ trì chùa Minh Đạo ân cần hỏi thăm trao tặng quà đến người khuyết tật, bán vé số
Đại đức trụ trì chùa Minh Đạo ân cần hỏi thăm trao tặng quà đến người khuyết tật, bán vé số
Niềm vui đón Tết
Niềm vui đón Tết
Phiên chợ Tết tại chùa Minh Đạo diễn ra từ ngày 17 đến 25-12 -Nhâm Dần
Phiên chợ Tết tại chùa Minh Đạo diễn ra từ ngày 17 đến 25-12 -Nhâm Dần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày