Chư Tăng Phật giáo quận 3 bố-tát, thính giới định kỳ tại trường hạ chùa Minh Đạo

Chư tôn Hòa thượng tham dự buổi bố-tát định kỳ tại hạ trường chùa Minh Đạo
Chư tôn Hòa thượng tham dự buổi bố-tát định kỳ tại hạ trường chùa Minh Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7, tại trường hạ chùa Minh Đạo (phường 9, quận 3, TP.HCM), chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 3, chư vị trụ trì các tự viện và hành giả an cư thuộc Phật giáo quận 3 đã bố-tát, thính giới định kỳ.
Đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối

Đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối

Sau khi lễ Tổ tại Tổ đường, chư Tăng đã vân tập chánh điện chùa Minh Đạo, chư tôn Hòa thượng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức theo truyền thống.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm trùng tuyên giới bổn Tỳ-kheo

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm trùng tuyên giới bổn Tỳ-kheo

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, phó thiền chủ trường hạ chùa Minh Đạo đã trùng tuyên giới bổn Tỳ-kheo, Bồ-tát giới giữa đại chúng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ Phật pháp

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ Phật pháp

Sau đó, chư tôn đức đã có buổi sinh hoạt Tăng sự chung. Trong kỳ sinh hoạt này, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm và có thời pháp thoại dành cho chư hành giả an cư.

Chư hành giả Tăng Ni tham dự thời pháp thoại

Chư hành giả Tăng Ni tham dự thời pháp thoại

Trong mùa An cư kiết hạ năm nay, theo định kỳ, chư Tăng Phật giáo quận 3 mỗi tháng tổ chức 2 kỳ bố-tát, thính giới chung và sinh hoạt Tăng sự tại trường hạ chùa Minh Đạo – Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 3.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày