TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận tổng kết công tác Phật sự 2022

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-12, tại tổ đình Kim Sơn (76 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận), Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động năm 2023.
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Tham dự có Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và quận Phú Nhuận; Hòa thượng Thích Huệ Minh; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; đại diện các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo quận và Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn.

Ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp

Ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Dương Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Phú Nhuận; ông Võ Huỳnh Thuần, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 2 cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác Phật sự trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Theo đó, địa bàn quận Phú Nhuận có 40 tự viện, 269 Tăng Ni; đề xuất bổ nhiệm trụ trì 3 vị, bổ nhiệm 1 vị; toàn quận có 8 điểm An cư kiết hạ với 2 điểm An cư tập trung và 6 điểm An cư tại chỗ. Tổng số lượng hành giả tu học là 109 vị. Trong năm 2022, Phật sự nổi bật của quận là công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Về phương hướng hoạt động năm 2023, tiếp tục đề xuất chùa Phú Thạnh là trụ sở Văn phòng của Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; hướng dẫn Tăng Ni trụ trì các tự viện thực hiện theo Hiến chương và Luật Tín ngưỡng tôn giáo; tiếp tục duy trì và phát triển các đạo tràng tu học Phật pháp; vận động các tự viện trên địa bàn tham gia bảo vệ môi trường bằng cách: hạn chế tối đa việc dùng chai nhựa, túi nhựa; phối hợp cùng chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thực hiện các phong trào người tốt việc tốt, từ thiện xã hội,...

Dâng khánh vàng lên Hòa thượng Thích Như Niệm

Dâng khánh vàng lên Hòa thượng Thích Như Niệm

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cũng đã thành kính đảnh lễ, khánh chúc chư tôn Giáo phẩm được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX vừa qua.

Hội nghị cũng chúc mừng 15 chư tôn đức được nhận giáo chỉ tấn phong: 2 vị Hòa thượng, 7 vị Thượng tọa và 6 Ni sư.

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Lệ Trang tán thán tập thể Ban Trị sự GHPGVN quận, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Nhựt đã đạt được những thành tựu đáng kể. Qua đây, Hòa thượng cũng sách tấn chư Tăng Ni, Phật tử cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, đồng lòng hỗ trợ trong công tác Phật sự để chung tay đưa Phật giáo quận nhà ngày một phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày