TP.HCM: Bổ nhiệm trụ trì tịnh thất Thiên Ân

GNO - Sáng nay, 18-4, BTS GHPGVN huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì tịnh thất Thiên Ân (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi) cho ĐĐ.Thích Trí Thạnh.

1.Ch² t(n =_c Tpng Ni ph_t t_ lam l_.ND.JPG

Chư tôn thiền đức quang lâm tham dự buổi lễ

HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM;  HT.Thích Minh Thông, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi; TT.Thích Hiển Đức, Phó văn phòng GHPGVN TP.HCM… cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN huyện và Phật tử quang lâm tham dự, chứng minh.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo - Dân tộc TP; ông Bùi Xuân Điều, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Đỗ Thanh Hùng, chuyên viên tôn giáo huyện… cùng đại diện các ban ngành tại địa phương.

nh_n qua t_ BTS GHPGVN huy_n C_ Chi.ND.JPG

Hòa thượng Huệ Nghi trao quà mừng tới Đại đức trụ trì tịnh thất

HT.Thích Huệ Nghi phát biểu khai mạc, cho biết, tịnh thất Thiên Ân được ĐĐ.Thích Trí Thạnh xây dựng trên phần đất tư của mình tại ấp Phú Hiệp, xá Phú Mỹ Hưng vào ngày 23-7-1992, làm nơi hành trì tu tập.

Kể từ ngày đó đến nay, Đại đức luôn sinh hoạt trong tổ chức giáo hội, đóng góp tốt các công tác từ thiện xã hội tại địa phương, được chính quyền xã, UBMTTQVN huyện, UBND huyện và GHPGVN TP.HCM ghi nhận, trao tặng biểu dương “Người tốt việc tốt” và nhiều giấy khen, bằng công đức.

Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN huyện nhấn mạnh, “về mặt công dân, Đại đức luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật Nhà nước hiện hành. Về mặt giáo hội, Đại đức là một tu sĩ trẻ có tinh thần cầu tiến tu học, hiện đảm nhận chức vụ đại diện Phật giáo liên xã Phú Mỹ Hưng, An Phú, An Nhơn Tây nhiệm kỳ 2012-2017”.

nh_n quy_t =_nh tr_ tr_.ND.JPG

Hòa thượng Thiện Tánh trao quyết định bổ nhiệm

6.--.Thfch Trf Th_nh tGn tr_ tr_ TT ThiOn -n.ND.JPG

Đại đức Trí Thạnh nghe huấn từ của HT.Thích Minh Thông

Cuối buổi lễ, sau các nghi thức trao quyết định, HT.Thích Minh Thông đã có những lời gửi gắm hết sức chân tình đến Đại đức tân trụ trì, ngài nhắc: “Chúng ta là đệ tử Phật, trách nhiệm của chúng ta là rất lớn đối với Tam bảo và Phật pháp. Chúng ta phải luôn “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, “Thượng cầu Phật đạo họa hóa chúng sanh””.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày