TP.HCM: Chùa Pháp Võ và lễ dâng y tự tứ

(GNO- TP.HCM): Ngày 7-8, Ni sư Thích nữ Như Thảo - Hóa chủ trường hạ kiêm Trụ trì chùa Pháp Võ đã tổ chức “Lễ dâng y Vu lan Báo hiếu từ thân" hồi hướng công đức báo tứ trọng ân, siêu độ chư hương linh.
DSC_2298.jpg

Phật tử dâng y cúng dường

DSC_2339.jpg
DSC_2223.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

DSC_2376.jpg
DSC_2204.jpg

Tặng quà lưu niệm

DSC_2219.jpg

Ni sư Như Thảo trình bày cảm tưởng về ngày tự tứ Vu lan

Buổi lễ long trọng dưới sự quang lâm chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, thượng tọa giảng sư như: HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Trí Minh, TT.Thích Tấn Đạt, TT.Thích Hoằng Dự, TT.Thích Thiện Nghĩa... cùng quý ni trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ, Phân ban Đặc trách Ni giới TP.HCM, đại diện các ban ngành đoàn thể.

Tại buổi lễ, Ni sư TN.Như Thảo, đại diện ban chức sự và chư hành giả, dâng lên lời niệm ân, tri ân và báo ân cũng như khánh tuế chư tôn giáo phẩm Tăng, Ni sau 90 ngày an cư viên mãn. Tiếp theo, Ni sư trình bày cảm tưởng về đại lễ Vu lan báo hiếu từ thân, báo đáp ân cha mẹ bảy đời quá vãng, cầu an cho cha mẹ hiện tiền ngỏ hầu tỏ lòng hiếu kính; cài hoa hồng, cúng dường Pháp y nhân ngày giải chế. 

Đồng thời cảm tạ gia đình Phật tử Lâm Vang Thành - PD Nhật Tựu, các PT quận 4, đã nấu ăn cho hành giả an cư suốt ba tháng hạ; cảm ân quý PT các quận huyện, và PT chùa Pháp Võ... đã tùy khả năng cúng dường tứ sự; Phật tử Chiếu Quang đại diện Phật tử đọc lời tác bạch cúng dường...

DSC_2259.jpg

Lễ cài hoa hồng

DSC_2137.jpg

Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường

DSC_2435.jpg

Thành kính dâng y cúng dường

HT Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực BTTXH TƯ ban đạo từ huấn thị và giảng giải về ý nghĩa quan trọng của ngày tự tứ, phải hòa hợp trình bày những điều thấy, nghe, nghi... trong ba tháng qua, cùng sám hối để thân tâm an lạc.

Dịp này, Phật tử chùa Pháp Võ cũng cúng dường trai Tăng và trình diễn văn nghê do các nghệ sĩ Phượng Hằng, Kim Tiểu Long, Lệ Thu Thảo, Chí Hải, nhóm hài Hồng Tơ, Tấn Quốc, Nhật Quốc biểu diễn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày