GNO - Sáng nay, 14-3, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc đã họp tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM bàn thảo công tác Phật sự sắp tới.
Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
HT.Thích Trí Quảng chủ trì cuộc họp
Tại buổi họp, TT.Thích Thanh Phong, thay mặt Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự báo cáo công tác thi công xây dựng chánh điện và bảo tháp Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, hiện nay, công trình đang đổ mái khối văn phòng, thi công phần cầu thang dẫn lên sân thượng, và một số công trình phụ như: làm đường, phòng khách…
Riêng phần bảo tháp tại Việt Nam Quốc Tự đã thi công xong phần móng, đang thi công các công đoạn tiếp theo của công trình móng bảo tháp.
Báo cáo công tác của Đại hội đại biểu Phật giáo quận, huyện, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP cho biết, hiện nay Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội PG quận, huyện (thuộc BTS GHPGVN TP.HCM) lần thứ IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét danh sách nhân sự dự kiến của 14 đơn vị PG quận, huyện để trình chính quyền địa phương theo quy trình.
Hiện nay, Phật giáo TP.HCM còn 10 quận, huyện chưa trình danh sách nhân sự lên Ban Chỉ đạo đại hội.
Cũng theo ĐĐ.Thích Thiện Quý, hiện nay đã có 2 BTS PG quận, huyện đăng ký tổ chức Đại hội đại biểu PG lần thứ IX nhiệm kỳ (2016-2021) đó là: BTS PG quận 10 vào ngày 29-3-2016 và BTS PG quận 3 dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 3-4-2016.
ĐĐ.Thích Thiện Quý báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội PG quận, huyện
Các công tác Phật sự quan trọng được bàn bạc vào sáng nay
ĐĐ.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP cũng trình đến chư tôn đức Ban Thường trực về công văn số 183/TGVP-QHQT của Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Hội đồng Trị sự GHPGVN không cho phép các cơ sở PG mời đoàn PG Ấn Độ dòng Drikrung Kaguyd do ngài Sonam Torphel Rinpoche dẫn đầu tổ chức các hoạt động tôn giáo tại TP.HCM; Theo đó, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã ký công văn số 67/CV.HĐTS gởi BTS GHPGVN TP.HCM đề nghị triển khai thực hiện công văn 183 của Ban Tôn giáo Chính phủ, phổ biến đến các cơ sở tự viện liên quan.
Tại cuộc họp, một số công tác Phật sự quan trọng như: tổ chức An cư kiết hạ và Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016 cũng được bàn bạc. Theo chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự PG TP, Phật giáo TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức tác pháp an cư vào ngày 12-4-Bính Thân và lễ tự tứ sẽ tổ chức vào ngày 12-7-Bính Thân.
Hòa thượng cũng chỉ đạo tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2560 tại Việt Nam Quốc Tự, tổ chức lễ rước Phật đản sinh trang nghiêm từ Văn phòng BTS đến Việt Nam Quốc Tự.
Kế hoạch cụ thể của các Phật sự này sẽ tiếp tục được triển khai tại cuộc họp sắp tới của Ban Thường trực và 24 BTS PG quận huyện vào ngày 14-2-Bính Thân.
Quang cảnh buổi họp
Một số công tác như: Tăng sự, hoằng pháp, pháp chế, tài chánh… cũng được chư tôn đức đại diện các ban, ngành trình bày tại cuộc họp.
Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Vừa qua, BTS GHPGVN TP.HCM chính thức thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện nhằm hỗ trợ BTS GHPGVN quận huyện tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX nhiệm kỳ (2016-2021). Theo đó, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đảm nhiệm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP đảm nhiệm Phó ban Thường trực; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG TP đảm nhiệm Phó ban; Đại đức Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP đảm nhiệm Thư ký Ban Chỉ đạo. Theo tinh thần buổi họp sáng nay, 14-3, HT.Thích Như Tín, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM được bổ sung vào đảm trách Phó ban Ban Chỉ đạo Đại hội. Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện có thẩm quyền: Hướng dẫn việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện (Q/H); Ấn định thời gian cụ thể về việc tổ chức Đại hội Phật giáo Q/H; Ấn định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo Q/H; Ấn định số lượng nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN theo từng Q/H, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, Ban Chỉ đạo căn cứ theo từng đặc thù của địa phương, quy hoạch dự nguồn nhân sự kế thừa sẽ ấn định tỷ lệ phần trăm Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban Trị sự; Chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vướng mắc và phát sinh của từng Q/H trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội. |
