TP.HCM: Hội hoa xuân Mậu Tuất với 4.000 tác phẩm

GNO - Tối ngày 10-2 (25-12-Đinh Dậu), hội hoa xuân Mậu Tuất - 2018 đã khai mạc tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM), trưng bày hơn 4.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật phục vụ người dân du xuân.

hhx5_20180211054100 (1).jpg

Gia đình chó đóm tại công viên Tao Đàn

Với chủ đề "Vườn xuân", hội hoa tập trung nhiều mô hình thu nhỏ của các sân vườn ngày xuân để người dân thành phố thưởng lãm, chụp ảnh. Người du xuân đặc biệt quan tâm tới bộ sưu tập hơn 20 giống cây khác nhau, đồi mai vàng với nhiều cây có dáng thế đẹp, các tiểu cảnh gia đình nhà chó - con vật biểu trưng của năm Tuất.

Đặc biệt trên trục đường cổng Trương Định đến Đền tưởng niệm các Vua Hùng thiết trí nhiều bức tranh nhân gian tứ quý mai, lan, cúc, trúc… với những mảnh xanh, hoa, kiểng tươi tạo nên nét độc đáo trên tinh thần sống gần gũi với thiên nhiên.

Hội hoa xuân Mậu Tuất quy tụ trên 4.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật độc đáo của các nhà sưu tập, nghệ nhân, nhà vườn gồm các bộ sưu tập: Kiểng cổ (bonsai), tiểu cảnh, đá cảnh, hoa sứ, cá cảnh, cây quý hiếm, chim cảnh; hoa lan dendrobium, lan hồ điệp, lan rừng Việt Nam quý hiếm…

hhx1_20180211054152.jpg

Tiểu cảnh ngôi nhà thôn quê được nhiều người yêu thích

Ngoài ra, hội hoa xuân còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Biểu diễn lân sư rồng, biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ… tại sân khấu chính; chương trình sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa lịch sử.

Hội hoa xuân Mậu Tuất - 2018 phục vụ đến hết 21-2 (mồng 6 Tết Mậu Tuất).

HoihoaxuanPMH_zing11.jpg

Tiểu cảnh bờ mương, ruộng lúa ở Phú Mỹ Hưng - Ảnh: Zing.vn

Tại Phú Mỹ Hưng, hội hoa xuân Mậu Tuất tái hiện khung cảnh Nhà Bè xưa thu hút người dân đến thưởng lãm, chụp ảnh. Hội khai mạc từ 9-2 phục vụ người dân du xuân đến hết ngày 20-2 (mồng 5 Tết Mậu Tuất).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày