TP.HCM: Lễ Tắm Phật tại chùa Minh Đạo

GNO - Sáng ngày 21-5 (nhằm ngày 15-4-Bính Thân), tại chùa Minh Đạo 12/3bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM đã diễn ra lễ Tắm Phật.

Anh ABCC (3).JPG

Chư tôn đức và quý khách trong nghi thức khánh đản Đức Phật

Anh ABCC (2).JPG



Đại diện các cơ quan, ban, ngành TP.HCM

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3, cùng chư tôn đức trong BTS các quận huyện.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN, ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội - Bộ Công an; bà Trần Thanh Kiệm, phu nhân nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND quận 3 cùng đại diện các ban, ngành TP, quận 3 và đông đảo Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản với các nghi thức cúng dường Khánh đản Đức Phật, tham gia nghi thức Tắm Phật do chùa tổ chức...

Anh ABCC (5).JPG

Tôn tượng Đức Phật đản sinh

Anh ABCC (6).JPG

Bà Trần Thanh Kiệm tặng hoa chúc mừng

Sau lễ hành chính là lễ Tắm Phật và thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình cho nhân loại tại chánh điện trang nghiêm và ấm cúng dưới sự chủ sám của HT.Thích Thiện Nhơn.

Anh ABCC (7).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn thực hiện nghi thức Tắm Phật

Anh ABCC (9).JPG

Bà Trần Thanh Kiệm thực hiện nghi thức Tắm Phật

Anh ABCC (1).JPG

Ông Nguyễn Tiến Trọng trong lễ Tắm Phật tại chùa Minh Đạo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày