TP.HCM: Ngày hội ăn chay vì cộng đồng

GNO - Chiều tối qua, 2-5, chương trình âm nhạc và môi trường 2014 - “Ngày hội ăn chay vì cộng đồng” do nhóm từ thiện Sen Vàng tổ chức đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên (4A Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM).

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Môi trường Thế giới (5-6-2014) và Đại lễ Vesak 2014 được tổ chức tại Việt Nam. 

>> Gom góp màu xanh, gom góp thiện lành

anchay1.jpg
Các bạn trẻ ăn chay vì cộng đồng - Ảnh: N.A

Ngày hội có sự giao lưu với các văn nghệ sĩ khách mời ăn chay trường. Đặc biệt, hơn 2.000 khách mời là sinh viên, học sinh là những sứ giả thuộc thế hệ trẻ tri thức cùng kêu gọi mọi người hưởng ứng bảo vệ môi trường xanh và sạch cũng như hiểu rõ hơn về tác dụng của việc ăn chay.

Mở đầu chương trình là phần biểu diễn của các nghệ sĩ và giao lưu về chủ đề “Ăn chay để an lạc” với bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, ca sĩ Võ Hạ Trâm và ĐĐ.Thích Đức Trường, tri sự chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), MC - diễn viên Đại Nghĩa.

Buổi giao lưu xoay quanh vấn đề lợi ích của ăn chay, ăn chay như thế nào để có sức khỏe tốt và đặc biệt các khách mời khẳng định ăn chay là cách để bảo vệ môi trường tốt nhất.

anchay6.jpg
Ca sĩ Anh Phương biểu diễn trong ngày hội ăn chay vì cộng đồng - Ảnh: N.A

anchay7.jpg

anchay8.jpg
Giao lưu cùng các khách mời về chủ đề “Ăn chay để an lạc” - Ảnh: N.A

anchay3.jpg
Ni trẻ tham gia ngày hội ăn chay vì cộng đồng - Ảnh: N.A

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày